Thanh thiếu niên
Chung tay chăm lo cho trẻ em nghèo đến trường
Còn chưa đầy một tuần nữa tiếng trống khai trường năm học 2022 - 2023 chính thức vang lên. Bên cạnh niềm vui háo hức trong ngày tựu trường của học sinh (HS) là nỗi lo toan của nhiều phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn khi phải chật vật với các khoản mua sắm dụng cụ học tập và các chi phí khác. Nhằm chia sẻ, giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh, cũng như góp phần chung tay chăm lo, khuyến khích thanh thiếu nhi tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường, vào mỗi đầu năm học mới, nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đều có những hoạt động hỗ trợ thiết thực cho HS nghèo.
ĐA DẠNG HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ
Có mặt tại Trường tiểu học Lê Thị Riêng (Phường 8, TP. Bạc Liêu) trong chương trình Chung sức đến trường năm 2022 do Thành đoàn TP. Bạc Liêu phối hợp với Công đoàn cơ sở Trường đại học Bạc Liêu tổ chức, chúng tôi cảm nhận niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của các em HS bên những dụng cụ học tập và các phần quà vừa được nhận. Ánh mắt chăm chú dán chặt vào những cuốn tập, hộp đựng viết, cái cặp…, cùng nụ cười trong trẻo với nét ngây thơ đã làm cho những người có mặt tại chương trình không khỏi xúc động. Nhìn các em ôm phần quà trên tay, chạy vội đến khoe với phụ huynh “các cô chú vừa cho con cái cặp mới đi học”, ai cũng thấy vui với việc làm ý nghĩa của đơn vị mình.
Với phương châm “dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”, trong năm học này, Thành đoàn TP. Bạc Liêu cũng đã vận động tổ chức “Gian hàng giúp bạn đến trường” tặng 550 phần quà cho trẻ em trên địa bàn thành phố. “Gian hàng giúp bạn đến trường” chính là tình cảm, trách nhiệm và sự chia sẻ của tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố dành cho HS có hoàn cảnh khó khăn. Bí thư Thành đoàn TP. Bạc Liêu - Hoa Hoàng Nam cho biết: “Để đồng hành cùng thanh thiếu nhi trong học tập, ngoài các hoạt động trên, sắp tới, Thành đoàn tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội tặng 100 suất quà cho trẻ em ở xã Vĩnh Trạch. Các phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng cũng kịp thời chia sẻ phần nào khó khăn của các em trước thềm năm học mới 2022 - 2023, giúp các em thêm vững vàng đến lớp”.
Ngoài Thành đoàn TP. Bạc Liêu, Huyện đoàn Hồng Dân cũng phối hợp với Điện lực huyện Hồng Dân tổ chức Chương trình “Đổi rác thải nhựa - lấy dụng cụ học tập” tại Trường tiểu học Lộc Ninh. Chương trình đã thu gom gần 300kg rác thải nhựa do các em HS mang đến và đổi lấy 80 suất dụng cụ học tập gồm: tập, viết mực, viết chì, bút sáp màu, thước... với tổng kinh phí hơn 10 triệu đồng. Thông qua chương trình đã góp phần hình thành ý thức, thói quen bảo vệ môi trường trong thanh thiếu niên, nhi đồng, từ đó giảm thiểu rác thải nhựa. Đồng thời giảm bớt chi phí mua dụng cụ học tập cho các em HS khi năm học mới đã đến.
Chương trình “Đổi rác thải nhựa - lấy dụng cụ học tập” tại Trường tiểu học Lộc Ninh do Huyện đoàn Hồng Dân phối hợp với Điện lực huyện Hồng Dân tổ chức. Ảnh: H.L
TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG
Sinh thời, Bác Hồ từng nói: “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ”. Làm theo lời Bác dạy, các cấp, các ngành trong tỉnh, đặc biệt là Đoàn Thanh niên đã luôn nỗ lực quan tâm đến công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện về sức khỏe, đạo đức cũng như hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng trí tuệ, ươm mầm xanh cho đất nước. Để tiếp sức, chia sẻ khó khăn với các em HS nghèo trên địa bàn khi bước vào năm học 2022 - 2023, mới đây, Đoàn cơ sở xã Điền Hải (huyện Đông Hải) đã phối hợp cùng Chi đoàn Kho bạc Nhà nước Bạc Liêu tổ chức chương trình Tiếp sức đến trường năm 2022. Tại chương trình, Chi đoàn Kho bạc Nhà nước Bạc Liêu đã trao 20 suất quà (mỗi suất 350.000 đồng gồm: cặp, tập, dụng cụ học tập) và 2 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các em. Ngoài ra, Đoàn cơ sở xã Điền Hải cũng vận động hỗ trợ 5 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn.
Tiếp sức đến trường là chương trình nhận được rất nhiều sự quan tâm của xã hội trong nhiều năm qua, đã trở thành cầu nối giúp đỡ HS nghèo tiếp tục bước đi trên con đường mang tên tri thức, đem đến những đổi thay có thể ví như “phép màu” với cuộc sống của các em. Và trong hành trình ấy, rất nhiều nhà hảo tâm, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành cùng chương trình, giúp những trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bớt đi gánh nặng khi tới lớp.
ĐỖ HOÀNG
- Sức sống mới ở những vùng căn cứ cách mạng
- Thế hệ sinh năm 1975: Trưởng thành cùng quê hương Bạc Liêu
- Đại thắng mùa Xuân 1975: Minh chứng thuyết phục về sức mạnh đoàn kết dân tộc
- Bạc Liêu - Cà Mau chiếm gần 30% tiềm năng điện gió ven bờ cả nước
- Bàn giao 101 máy quét Căn cước và thiết bị sinh trắc học cho các cơ sở y tế