Thanh thiếu niên

Tạo thêm nhiều sân chơi để thanh thiếu nhi phát triển toàn diện

Thứ Tư, 09/04/2025 | 16:41

Sân chơi là thiết chế văn hóa quan trọng, mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển toàn diện của thanh thiếu nhi (TTN). Đây là môi trường tốt để giao lưu, gắn kết, góp phần giảm tai nạn thương tích và hạn chế TTN tiếp xúc thiết bị thông minh. Chính vì vậy, những năm qua, các cấp, ngành và tổ chức trong tỉnh đã tích cực xây dựng thêm nhiều sân chơi để đáp ứng nhu cầu của TTN.

Đoàn Thanh niên xây dựng sân chơi cho đội viên, thiếu nhi huyện Hòa Bình.

Không gian vui chơi, giải trí lành mạnh

Mỗi chiều, khu vui chơi tái chế từ lốp xe tại Thiết chế văn hóa xã Hưng Phú (huyện Phước Long) lại rộn vang tiếng cười trẻ thơ. Các em thích thú với cầu trượt, bập bênh, xích đu, cầu treo ngộ nghĩnh. Đây là tình cảm, tâm huyết mà các anh chị Xã đoàn Hưng Phú, cùng các đơn vị, mạnh thường quân dành cho thiếu nhi trên địa bàn. Bé Trần Khánh Ngọc (ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú) khoe: “Em được cha mẹ chở đến đây chơi mỗi chiều và cảm thấy rất vui. Khu vui chơi này đã trở thành phần thưởng ý nghĩa, động viên chúng em cố gắng học tập tốt hơn. Em rất cảm ơn món quà tinh thần ý nghĩa mà các anh chị Xã đoàn và mạnh thường quân dành cho chúng em”.

Vào chiều các ngày không học thêm và cuối tuần, nhóm bạn của Khánh Minh (Phường 5, TP. Bạc Liêu) thường tụ tập tại sân chơi TTN sau UBND Phường 5 để chơi bóng chuyền. Khánh Minh cho biết: “Trước khi có sân chơi do Thành đoàn tặng, nhóm của em gặp nhiều bất tiện khi phải di chuyển xa hoặc thuê sân, khiến nhiều bạn chọn ở nhà giải trí bằng tivi, game online. Từ khi có sân chơi này, cứ 5 giờ chiều, cả nhóm lại hào hứng đến chơi bóng chuyền, cầu lông, giúp tăng cường sức khỏe và tinh thần sau những giờ học căng thẳng. Sân chơi đã trở thành điểm hẹn lý tưởng cho cả nhóm”.

Không dừng lại ở đó, nhiều đơn vị còn sáng tạo hơn khi tận dụng một góc nhỏ các sân chơi để kích thích văn hóa đọc. Chỉ cần vài cái bàn nhựa, một ít ghế con, mấy chục quyển sách, truyện tranh giàu tính giáo dục… là đã có ngay một thư viện di động ngoài trời giao hòa với thiên nhiên để phục vụ các bạn nhỏ. Sau thời gian vận động mướt mồ hôi cùng các trò chơi vui nhộn với bạn bè, các em lại đắm mình trong thế giới trẻ thơ với những câu chuyện hay, ý nghĩa từ những trang sách. Nhiều bạn nhỏ sau khi đọc truyện, sách xong còn hào hứng kể về nội dung cuốn sách vừa đọc cho người thân, bạn bè nghe; có em còn cùng bạn tranh luận về thông điệp hay gửi gắm từ quyển sách yêu thích. Chỉ vậy mà văn hóa đọc nhẹ nhàng được kích thích tại sân chơi hấp dẫn này.

Ngoài là nơi vui chơi, đọc sách, sân chơi TTN còn trở thành địa điểm giao lưu, tập hợp các em nhỏ, bạn trẻ. Nhiều đơn vị đã tận dụng không gian này để tổ chức sinh hoạt, tập huấn kỹ năng sống, phòng chống tai nạn thương tích. Việc tập hợp TTN tại các sân chơi diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, phụ huynh cũng dễ dàng đưa con em tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

Tổ chức nhiều sân chơi, hoạt động giải trí cho trẻ em. Ảnh: Đ.K.C

Nỗ lực tạo thêm nhiều sân chơi

Có thể thấy, sau 5 năm thực hiện, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và bàn giao 5 công trình măng non “Sân chơi thiếu nhi” với các trò chơi như: xe đạp xoay vòng, xích đu, cầu trượt, dây leo... tại các huyện, thị xã, thành phố với kinh phí xây dựng và lắp ráp dao động từ 35 - 40 triệu đồng/sân chơi. Nguồn kinh phí này do câu lạc bộ phụ trách Đội các huyện, thị xã, thành phố đóng góp. Càng ý nghĩa hơn khi mỗi sân chơi còn có sự góp sức bằng những ngày công của các thầy, cô, cán bộ trên địa bàn được bàn giao sân chơi.

Công trình được duy trì hằng năm và xoay vòng cho tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Đây là tâm huyết vô cùng to lớn của thầy, cô Tổng phụ trách Đội đã không ngại nắng mưa, khó khăn, cố gắng hoàn thành phần việc được giao và xem đó như món quà dành tặng cho học trò của mình. Các sân chơi TTN nối tiếp nhau mọc lên không chỉ giúp các em tránh xa trò chơi điện tử, tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn thương tích, mà còn tạo điều kiện để TTN tỉnh nhà phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bên cạnh đó, hiện nay hầu hết các trường mầm non trên địa bàn tỉnh đều có thiết bị vui chơi ngoài trời, phù hợp lứa tuổi trẻ em. Học sinh tiểu học, THCS được vui chơi chủ yếu thông qua các hoạt động tại sân trường, sân thể dục - thể thao, nhà đa năng, hoạt động ngoại khóa… Các địa phương, nhà trường và gia đình thường xuyên tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí, tham quan du lịch kết hợp với giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương cho TTN, nhất là trong dịp hè..., thu hút hàng ngàn lượt TTN tham gia.

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu vui chơi giải trí của TTN ngày càng cao. Nhưng để TTN có đầy đủ chỗ vui chơi an toàn và lành mạnh thì cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương cũng như của mỗi người dân nhằm góp phần tạo ra môi trường lành mạnh, bổ ích để các em có những sân chơi đúng nghĩa và thiết thực nhất.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.