Thể thao
HLV Shin Tae-yong e ngại sức mạnh của đội tuyển Việt Nam
Indonesia sẽ có chuyến làm khách rất khó khăn trước đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, HLV Shin Tae-yong thừa nhận trong buổi họp báo trước trận.
HLV Shin Tae-yong cho biết: "Chúng tôi có lịch thi đấu dày đặc tại ASEAN Cup 2024. Đầu tiên, đội thi đấu trên sân khách tại Myanmar, sau đó tiếp đón Lào trên sân nhà và hiện tại có mặt ở Việt Nam. Thành phần của đội chủ yếu là các cầu thủ U20 nên thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, đây là trải nghiệm tốt với họ, để cải thiện, nâng cao kỹ năng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có kết quả tốt nhất".
HLV Shin Tae-yong dự họp báo trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại sân Việt Trì (Phú Thọ).
Về người đồng nghiệp bên phía đội tuyển Việt Nam, HLV Shin Tae-yong nói: "Khi còn thi đấu, HLV Kim Sang-sik và tôi cùng nhau giành 3 danh hiệu nên rất thân thiết. Ngoài ra, tôi cũng rất thân với HLV thủ môn của đội tuyển Việt Nam. Ông ấy từng cùng Hàn Quốc dự World Cup.
Chúng tôi không có lực lượng tốt nhất, nhưng trong đội vẫn có cầu thủ chất lượng. Indonesia có những cầu thủ ném biên rất tốt, nhưng không biết trong trận đấu có bao nhiêu cơ hội để sử dụng sức mạnh đó".
Các cầu thủ Indonesia dự họp báo.
Gần nhất chúng tôi thắng Việt Nam là tại vòng loại World Cup 2026. Cách đây 2 ngày, sau trận gặp Lào, chúng tôi nói AFF Cup nên cân nhắc điều chỉnh lịch thi đấu, để nâng cao chất lượng các trận đấu, nâng tầm giải đấu. Với thể thức hiện tại, việc di chuyển rất khó khăn với các đội. Đội tuyển Việt Nam có lợi thế về lịch thi đấu, thời gian nghỉ nhiều hơn, lực lượng kinh nghiệm hơn, nhưng chúng tôi hướng tới vòng chung kết World Cup 2026 và các giải trẻ trong năm tới”, HLV Shin Tae-yong khẳng định.
Q.C (TH)
- Cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất - kinh doanh
- Hiểu đúng về nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ % hưởng lương hưu
- Thủ tướng yêu cầu tăng cường thực hiện giải pháp giảm lãi suất
- Thay đổi giấy tờ sau khi sáp nhập đơn vị hành chính sẽ không phải chịu phí
- Nhiều cây xanh bị "bức tử": Ai chịu trách nhiệm?