Thị trường - Tiêu Dùng
Trái cây đặc sản được mùa - rớt giá
Bước vào tháng 6, thị trường trái cây nở rộ với nhiều loại đặc sản của các vùng miền như: sầu riêng, măng cụt, bơ, đào, vải thiều… Song, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khó có đầu ra dẫn đến tình trạng giá trái cây “tụt dốc” trên thị trường.
Người tiêu dùng lựa chọn trái cây đặc sản tại chợ Phước Long (huyện Phước Long). Ảnh: T.Q
Chị Phạm Thị Diệu (ngụ Phường 2, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Quê mẹ em tại TP. Đà Lạt nên em tranh thủ kinh doanh các mặt hàng đặc sản Đà Lạt do nhà trồng như: bơ, sầu riêng, dâu tây… Năm nay, trái cây trúng mùa nhưng giá lại sụt giảm nhiều so với năm ngoái, trong đó bơ nữ hoàng giảm từ 20 - 30 ngàn đồng/kg, sầu riêng Ri6 giảm từ 20 - 30 ngàn đồng/kg…”.
Hiện trên thị trường đang vào mùa vải thiều, bòn bon, đào, măng cụt… nên ở các chợ, siêu thị đều bày bán rất nhiều các loại trái cây này. Theo cô Thanh Hương (tiểu thương chợ Phường 3, TP. Bạc Liêu), năm nay giá các loại trái cây đặc sản giảm từ 10 - 20% so với năm ngoái. Cụ thể, giá trái vải hiện ở mức 25 - 30 ngàn đồng/kg, đào 25 - 30 ngàn đồng/kg, bòn bon 40 - 50 ngàn đồng/kg… Giá trái cây rẻ nhưng chất lượng không đổi nên số lượng tiêu thụ khá lớn.
Song song đó, trên chợ online, các trang mạng Facebook, Zalo, các loại trái cây đặc sản cũng được rao bán khá nhiều. Đa phần người bán đều có bài quảng cáo chung là: thu gom tại vườn; trái cây của họ hàng, người quen trồng; bao đổi nếu sượng, lạt; 1 đổi 1... So với chợ truyền thống, giá trái cây đặc sản trên chợ online thường cao hơn giá thị trường khoảng 5 - 10% nhưng vẫn thu hút khá nhiều người mua bởi sự tiện lợi và giao hàng tận nơi.
Mặc dù giá trái cây đặc sản tụt giảm nhưng trên thị trường thì mỗi nơi bán một giá. Chẳng hạn, giá trái cây bán tại các xe đẩy, lề đường luôn rẻ hơn từ 5 - 20 ngàn đồng/kg (tùy loại) so với các sạp ở chợ hay siêu thị. Tất nhiên, chất lượng thì vẫn kiểu “tiền nào của nấy”.
Thị trường trái cây phong phú, giá giảm giúp người tiêu dùng thoải mái hơn trong việc lựa chọn sử dụng, tiết kiệm chi phí. Thế nhưng, để không mua nhầm các loại trái cây đặc sản có sử dụng hóa chất, không đảm bảo chất lượng, người tiêu dùng nên lựa chọn trái cây ở những điểm bán có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng để tránh cảnh “tiền mất, tật mang”.
THÙY LÂM
- 100 học sinh Bạc Liêu được nhận học bổng Báo Dân Trí
- Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội điểm tại Đảng bộ xã Ninh Thạnh Lợi A
- TP. Bạc Liêu: Hơn 240 đại biểu được tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
- Tổng kết Dự án “Thực thi chính sách và trị liệu cho người khuyết tật” năm 2024
- Huyện Hồng Dân: Đồng bào Khmer đổi đời nhờ các chương trình hỗ trợ