Tiêu điểm
Bảo đảm nguồn điện phục vụ vùng nuôi tôm
Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), trong năm 2017, ngành Điện lực sẽ bố trí trên 300 tỷ đồng để thực hiện đầu tư cấp điện phục vụ nuôi tôm ở những địa phương có diện tích tôm nuôi phát triển mạnh. Trong đó có các tỉnh ở khu vực ĐBSCL như: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre và Tiền Giang.
Người nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp rất cần nguồn điện ổn định để sản xuất. Ảnh: K.K
Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), để bảo đảm điều kiện hạ tầng, nguồn vốn cải tạo và phát triển lưới điện trung, hạ thế cung cấp đủ điện cho các vùng nuôi tôm thì đến năm 2020 cần đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng.
Những năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đầu tư 876 tỷ đồng thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện để đảm bảo cấp điện phục vụ nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm công nghiệp tại các tỉnh ven biển khu vực phía Nam - vựa tôm của cả nước. Tình trạng nuôi tôm nhỏ lẻ, không tập trung, tự phát theo thị trường nguyên liệu tôm đã dẫn đến hiện tượng quá tải lưới điện. Diện tích nuôi tôm vẫn không ngừng tăng, vì vậy nhu cầu đầu tư cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện để kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải khu vực quy hoạch nuôi tôm công nghiệp rất lớn và cấp thiết.
Tại Bạc Liêu, dự án đầu tư lưới điện hạ thế để nuôi tôm được triển khai hơn 1 năm, và đã triển khai cho một số khu vực. Trong đó, Điện lực Bạc Liêu đã triển khai hoàn thành Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp tại các huyện Đông Hải, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, TX. Giá Rai và TP. Bạc Liêu với tổng vốn đầu tư khoảng 88,8 tỷ đồng (do Tổng công ty Điện lực miền Nam đầu tư). Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã xây dựng đề án “Tình hình cấp điện phục vụ nuôi trồng thủy sản và nhu cầu đầu tư lưới điện phục vụ nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh” để Tổng công ty Điện lực miền Nam phê duyệt. Dự kiến tổng vốn đầu tư cho toàn dự án lên đến 689,86 tỷ đồng phục vụ 14.984,5ha đất nuôi tôm với gần 15.300 hộ nuôi tôm.
Trước mắt, trong năm 2017, Tổng công ty Điện lực miền Nam dự kiến bố trí trên 300 tỷ đồng để thực hiện đầu tư cấp điện phục vụ nuôi tôm với tiêu chí ưu tiên các khu vực cấp bách có diện tích ao nuôi đang phát triển mạnh. Bên cạnh đó, triển khai thí điểm đề án hỗ trợ tiết kiệm điện cho các hộ nuôi tôm tại ĐBSCL và một số tỉnh Nam Trung bộ giai đoạn 2016 - 2018 nhằm tuyên truyền việc sử dụng điện an toàn, hiệu quả trong các vùng nuôi tôm tập trung.
Tuy nhiên, để các vùng nuôi tôm có thể sử dụng điện an toàn và hiệu quả, ngành Điện vẫn rất cần sự quan tâm và phối hợp của chính quyền các địa phương, đặc biệt trong vấn đề quy hoạch tổng thể vùng nuôi tôm. Đồng thời vận động nhân dân nuôi tôm theo quy hoạch mà tỉnh đã đề ra, hỗ trợ ngành Điện trong công tác giải phóng mặt bằng thi công xây dựng hệ thống lưới điện nhằm bảo đảm cấp điện phục vụ các vùng nuôi tôm công nghiệp.
K.K (tổng hợp)
- Huyện Phước Long: Họp mặt kỷ niệm 50 Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Họp thành viên UBND tỉnh: Thông qua 12 dự thảo văn bản
- Bạc Liêu tham gia họp mặt Khối binh vận tại TP. Hồ Chí Minh
- Khai mạc Lễ hội Quan âm Nam Hải năm 2025
- Khai mạc Giải bóng bàn các CLB tỉnh Bạc Liêu mở rộng năm 2025 tranh Cúp Báo Bạc Liêu