Tiêu điểm

Huyện Hồng Dân: Sôi nổi các hoạt động tri ân nhà giáo

Thứ Hai, 14/11/2016 | 16:05

Từ những ngày đầu tháng 11/2016, ở huyện Hồng Dân trở nên sôi động bởi các hoạt động hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Những bông hoa điểm 10, phong trào giúp bạn vượt khó, đôi bạn cùng tiến, xây dựng mái trường xanh - sạch - đẹp… của hàng chục ngàn học sinh ở 42 điểm trường trong huyện như đang dâng tặng những người làm công tác giáo dục món quà đầy ý nghĩa.

Giáo viên dự phần thi lý thuyết “giáo viên giỏi cấp trường” tại Trường tiểu học A Ngan Dừa, huyện Hồng Dân. Ảnh: Tùng Lâm

THẦY TRÒ CÙNG THI ĐUA

Hơn 18.200 học sinh cùng 1.201 cán bộ quản lý, giáo viên trong huyện đang tưng bừng hướng về ngày hội tri ân nhà giáo. Ở 42 điểm trường mầm non, tiểu học, THCS và kể cả các trường THPT trên địa bàn huyện đều diễn ra hội thi văn nghệ, thể dục - thể thao, báo tường. Phong trào giúp bạn vượt khó, đôi bạn cùng tiến, hoa điểm 10, xây dựng mái trường xanh - sạch - đẹp… cũng diễn ra nhộn nhịp.

Thầy Lê Hoàng Oanh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Văn Tất (xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân) chia sẻ: “Để giữ vững danh hiệu của một trường đạt chuẩn quốc gia, nhà trường đã tổ chức gần 10 hoạt động hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đáng chú ý, hội thi vở sạch - chữ đẹp của trường lần này dành cho cả học sinh và thầy cô giáo”.

Hưởng ứng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, các thầy cô ở quê hương vùng sâu này cũng tích cực ra sức thi đua lập thành tích theo phương châm “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, noi gương tinh thần vượt khó của các nhà giáo qua các thời kỳ. Các hội thi giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi, văn nghệ - thể thao cấp trường và cấp huyện từ đó đã dấy lên trong niềm vui lan tỏa đến toàn xã hội.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hồng Dân, bày tỏ: “Hội thi không chỉ để tuyển chọn, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi, mà còn thể hiện ở vai trò tiên phong, tấm gương của người thầy trong phong trào tự học và sáng tạo”. Do đó, Phòng GD-ĐT huyện Hồng Dân chỉ đạo: Ở cấp tiểu học và THCS, trường có từ 40 giáo viên trở lên bắt buộc phải có ít nhất 7 giáo viên dự thi giáo viên giỏi, trường có số lượng từ 28 giáo viên phải có ít nhất 5 người dự thi và các trường còn lại phải có ít nhất 3 người. Các tiết dạy dự thi phải thể hiện yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát huy tính tích cực, chủ động học tập của học sinh; kết hợp với sử dụng hợp lý các phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học và bắt buộc phải có ứng dụng công nghệ thông tin.

Hội thi là căn cứ để ngành GD-ĐT huyện đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.       

TỪ HUYỆN ĐẾN XÃ TRI ÂN NHÀ GIÁO

Theo ông Phan Thanh Duy, Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân, năm nay, hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam trên địa bàn huyện sẽ được tổ chức long trọng, đúng theo tinh thần toàn xã hội tri ân nhà giáo. UBND huyện đã chỉ đạo các trường trực thuộc đẩy mạnh phong trào thi đua, các hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo, uống  nước nhớ nguồn của dân tộc trong toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

Ở cấp huyện, vào ngày 17/11, UBND huyện sẽ tổ chức họp mặt 230 cán bộ, giáo viên tiêu biểu cấp huyện nhằm tuyên dương, tôn vinh những nhà giáo cũng như những người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của huyện. Ở cấp xã, UBND huyện đề nghị Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn đều tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam và tri ân các thầy, cô giáo tại trụ sở UBND (khoảng thời gian từ ngày 15 - 17/11/2016) trên tinh thần tri ân, trân trọng, ý nghĩa và tiết kiệm.    

Các hoạt động của ngành GD-ĐT huyện Hồng Dân cho thấy công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo được chú trọng hơn bao giờ hết. Những hoạt động thiết thực, lành mạnh ấy không chỉ giúp học sinh mà còn cho mọi người thấy được giá trị truyền thống của nhà giáo Việt Nam - những người vốn được tôn vinh làm nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý của xã hội.

Tấn Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.