Tiêu điểm

Nợ tiền bảo hiểm: “căn bệnh nhờn thuốc”!

Thứ Sáu, 03/03/2017 | 16:03

Trước thực trạng cố tình chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT và BHTN) của người lao động, nhiều người đã liệt “căn bệnh” này vào nhóm “nhờn thuốc”. Bởi tuy đã bàn nhiều, nói nhiều và có cả giải pháp xử lý như: phạt tiền, khởi kiện ra tòa, truy cứu trách nhiệm hình sự... Thế nhưng, tình trạng cố tình nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN của người lao động vẫn tiếp tục xảy ra.

Tính đến cuối năm 2016, tổng số nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN trong tỉnh Bạc Liêu hơn 156.610 triệu đồng, tăng 133.579 triệu đồng so với năm 2015, chiếm tỷ lệ 17,2% so với kế hoạch. Trong đó, nợ BHXH là 16.261 triệu đồng, nợ BHYT: 136.576 triệu đồng và nợ BHTN: 491 triệu đồng. Riêng nợ lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN đã vượt hơn con số 3.287 triệu đồng.

Số nợ BHXH, BHYT và BHTN tăng cao cũng đồng nghĩa với việc có đến hàng trăm lao động bị mất đi quyền lợi và số tiền của họ phải đóng hàng tháng từ việc trích lương đã bị các chủ sử dụng lao động chiếm dụng. Số tiền ấy có thể bị đưa vào sản xuất - kinh doanh, hoặc đưa vào các ngân hàng để sinh lãi mà bản thân người lao động chẳng hưởng được một đồng lợi nhuận nào. Và hệ lụy là nếu công ty bị phá sản, chủ doanh nghiệp bỏ trốn thì những đồng tiền được trích ra từ đồng lương ít ỏi của người lao động cũng bị mất. Đây cũng đồng nghĩa với việc họ bị mất đi các quyền và lợi ích chính đáng được pháp luật bảo vệ. Đó là người lao động vất vả đi làm công mà khi hết tuổi lao động không được trả lương hưu, không có thẻ BHYT để đi khám chữa bệnh, hoặc khi mất việc làm cũng không được hưởng các chế độ dành cho người bị thất nghiệp.

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu như một người trộm cắp tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên đã bị khởi tố hình sự, thì tại sao với các doanh nghiệp cố tình nợ và chiếm dụng hàng tỷ đồng của người lao động lại không bị xử lý đến nơi đến chốn? Thiết nghĩ, nếu không sớm có câu trả lời thỏa đáng từ ngành chức năng thì “căn bệnh nhờn thuốc” ấy sẽ lại tiếp tục làm khổ người lao động. Rồi gánh nặng và giải quyết những hậu quả nặng nề ấy cũng không ai khác chính là Nhà nước và toàn xã hội.

TƯ LÝ SỰ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.