Tiêu điểm
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu: Cơ sở sản xuất nào không đủ điều kiện thì đình chỉ, rút giấy phép kinh doanh
![]() |
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu (bìa trái) kiểm tra tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Anh. Ảnh: L.D |
Theo Sở NN&PTNT, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có gần 7.000ha tôm nuôi bị thiệt hại và chưa rõ nguyên nhân. Về cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thuốc thú y thủy sản, toàn tỉnh có hơn 860 cơ sở và đã kiểm tra 155 cơ sở. Qua kiểm tra, phát hiện xử lý 50 trường hợp vi phạm do kinh doanh các sản phẩm không được phép lưu hành. Đồng thời, phát hiện 18 trường hợp vận chuyển tôm nguyên liệu chứa tạp chất, tịch thu gần 5.000kg. Tại cuộc họp này, các địa phương cũng phản ánh và kiến nghị với Bộ NN&PTNT nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý con giống, thuốc thú y thủy sản kém chất lượng, nạn bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu khó xử lý…
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu đề nghị tỉnh cần tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y thủy sản để phân loại, cơ sở nào không đủ điều kiện thì đình chỉ, rút giấy phép kinh doanh. Đối với những sản phẩm chưa được khảo nghiệm, quảng cáo không đúng và không có trong danh mục lưu hành phải xử lý mạnh. Tỉnh báo cáo danh sách các doanh nghiệp kinh doanh thuốc thú y thủy sản gắn với những sản phẩm của các doanh nghiệp này để Bộ NN&PTNT kiểm tra các sản phẩm nào ngoài danh mục. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống, cần truy xuất nguồn gốc, nếu phát hiện tôm giống kém chất lượng phải tịch thu, tiêu hủy ngay...
Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu cùng đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp đi kiểm tra tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Anh, Cơ sở sản xuất tôm giống Kim Sa, Đại lý kinh doanh thuốc thú y thủy sản Liêm Hó, Công ty thức ăn chăn nuôi Tom King, Trang trại nuôi tôm sú sạch Võ Hồng Ngoãn…