Tiêu điểm

Vấn nạn bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu: Bao giờ chấm dứt?

Thứ Sáu, 05/08/2016 | 15:46

Mới đây, tại diễn đàn kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX, đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn Sở NN&PTNT về việc cử tri phản ánh tình trạng bơm chích tạp chất vào tôm vẫn chưa giảm. Từ đó làm ảnh hưởng rất lớn đến xuất khẩu thủy sản và nuôi tôm của người dân trong tỉnh.

Biến tôm sạch thành tôm bẩn

Đại biểu La Văn Viễn, Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh chất vấn Sở NN&PTNT về tình trạng bơm chích tạp chất vào tôm và đề nghị Sở này cho biết giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

* Chế biến tôm xuất khẩu ở TX. Giá Rai.

* Đội kiểm tra liên ngành tỉnh bắt quả tang vụ vận chuyển tôm nguyên liệu có bơm chích tạp chất. Ảnh: M.Đ

Trả lời chất vấn, bà Phan Thị Thu Oanh, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho rằng việc đại biểu phản ánh tình trạng bơm chích tạp chất vào tôm hiện nay là đúng. Tình trạng này diễn biến ngày càng phức tạp, có tổ chức. Năm 2015, các ngành chức năng đã phát hiện hơn 2,3 tấn tôm bơm chích tạp chất. Trong 7 tháng của năm 2016, ngành NN&PTNT tỉnh phát hiện 5 trường hợp vi phạm, xử phạt 500 triệu đồng.

Nguyên nhân là do một số người dân, thương lái, đại lý, cơ sở mua bán, sơ chế, chế biến thủy sản chưa hiểu rõ tác hại của việc bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu làm ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản. Bên cạnh đó, sự giám sát của các ngành quản lý chưa chặt chẽ, thiếu thường xuyên; công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng chưa thật sự quyết liệt; các cấp chính quyền, nhất là cấp cơ sở chưa quan tâm đúng mức.

Còn tại diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp vừa diễn ra tại Bạc Liêu (do Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức), một số nông dân tham gia diễn đàn phản ánh cơ quan chức năng cần quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu, biến tôm sạch thành tôm bẩn. Nông dân các tỉnh ĐBSCL đề nghị ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra và tìm các giải pháp khắc phục tình trạng này.

Giải pháp khắc phục

Hiện nay, vẫn còn một số doanh nghiệp sản xuất, chế biến tôm dùng mọi thủ đoạn để đối phó với các cơ quan chức năng, thậm chí đe dọa cán bộ thực thi nhiệm vụ. Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp, tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới. Cụ thể như tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu; sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL và Hiệp hội Chế biến thủy sản xuất khẩu (VASEP) trong việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu và sử dụng tôm có chứa tạp chất để chế biến, xuất khẩu. Tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trong Hiệp hội nghiêm túc thực hiện “Nói không với thực phẩm bẩn” và không sử dụng tôm nguyên liệu có chứa tạp chất để chế biến, xuất khẩu.

Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản để nâng cao nhận thức và hành động “Nói không với thực phẩm bẩn”, không bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu. Tăng cường phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể để huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc phòng chống việc bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu. Khuyến khích nông dân tham gia hợp tác, liên kết sản xuất với doanh nghiệp; tổ chức lại sản xuất theo hướng thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã; xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia hợp tác, liên kết sản xuất với nông dân để gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ, xây dựng cánh đồng lớn, đảm bảo an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản.

Bà Phan Thị Thu Oanh cho biết, Sở NN&PTNT đang tiếp tục rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các cơ sở trên địa bàn tỉnh có hành vi bơm chích tạp chất vào tôm. Đơn vị rất cần sự phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc chỉ đạo tích cực tham gia quản lý, giám sát các hành vi bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu, sử dụng tôm có chứa tạp chất để chế biến, xuất khẩu. Nếu phát hiện các trường hợp vi phạm thì các cá nhân, tổ chức nên báo ngay cho lực lượng chức năng, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý, ngăn chặn…

Minh Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.