Tin tức
Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt
Sáng 26/4, tại xã Vĩnh Hưng A (huyện Vĩnh Lợi), UBND tỉnh tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng.
Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều phát biểu tại buổi lễ.
Tham dự buổi lễ có ông Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL). Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh và cán bộ, Nhân dân xã Vĩnh Hưng A.
Tháp Vĩnh Hưng có lịch sử hình thành hơn 1.000 năm. Từ tư liệu khảo cổ học cho thấy, nơi đây từng là một trung tâm tôn giáo, tín ngưỡng của cư dân Óc-Eo thuộc vương quốc Phù Nam. Hiện vật được phát hiện qua các cuộc thám sát, khai quật khảo cổ tại di tích với số lượng lớn, phong phú về thể loại, chất liệu, tiêu biểu là 5 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia. Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và khoa học, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 694 xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều khẳng định, Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt không chỉ là niềm tự hào của Nhân dân huyện Vĩnh Lợi, Nhân dân Bạc Liêu mà còn góp phần giữ gìn sự phong phú, đa dạng của kho tàng của di sản văn hóa vật thể dân tộc. Những tư liệu khảo cổ học thu thập được tại di tích trở thành nền tảng quan trọng trong lịch sử buổi đầu dựng nước của vùng đất Nam Bộ. Tháp Vĩnh Hưng mang tính tiêu biểu và độc đáo là kiến trúc dạng tháp ở Nam Bộ còn nguyên dạng và mang tính chất duy nhất của một nền kiến trúc còn lại trên mặt đất của văn hóa Óc-Eo.
Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa - Nông Quốc Thành (bìa phải) trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng cho Sở VH-TT&DL.
Để thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở VH-TT&DL phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương xây dựng Quy hoạch di tích nhằm kịp thời có biện pháp bảo quản, tu bổ, phục hồi các yếu tố gốc của di tích; định hướng tổ chức không gian các hạng mục công trình bổ trợ, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và tạo lập môi trường cảnh quan trong khu vực di tích. Ngoài ra, tiếp tục hoàn chỉnh nội dung trưng bày và phục vụ tốt nhu cầu tìm hiểu, học tập của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh; kêu gọi đầu tư để nâng cấp hạ tầng giao thông, kết nối tua, tuyến để nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn.
Kiến trúc độc đáo của Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng.
Tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa - Nông Quốc Thành đã trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng cho UBND tỉnh.
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị di tích và lập hồ sơ Di tích quốc gia đặc biệt.
Tin, ảnh: H.T
-
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Công ty Điện lực Bạc Liêu về tình hình sản xuất - kinh doanh, cung cấp điện
-
Hội thảo khoa học với chủ đề: “Hải quân nhân dân Việt Nam phát huy truyền thống hào hùng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc”
-
Huyện Vĩnh Lợi: Trao nhà cho các hộ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
- Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Công ty Điện lực Bạc Liêu về tình hình sản xuất - kinh doanh, cung cấp điện
- Hội thảo khoa học với chủ đề: “Hải quân nhân dân Việt Nam phát huy truyền thống hào hùng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc”
- Huyện Vĩnh Lợi: Trao nhà cho các hộ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
- Sức sống mới ở những vùng căn cứ cách mạng