Tin tức

Giám sát công tác quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Hòa Bình

Thứ Ba, 17/12/2024 | 16:56

Chiều 17/12, đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh do ông Phạm Thành Phước - Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tình hình và kết quả khai thác thực hiện đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình từ nguồn thủy lợi phí và các công trình cấp nước sạch trên địa bàn huyện Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2023. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Mã Thanh Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình; cùng đại diện các phòng, ban có liên quan.

Quang cảnh buổi giám sát.

Theo báo cáo của UBND huyện Hòa Bình, giai đoạn 2021 - 2023, tổng số công trình, dự án đầu tư đã hoàn thành và nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng từ nguồn thủy lợi phí là 61 công trình, với tổng kinh phí hơn 28,6 tỷ đồng. Đối với các công trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của tỉnh như: nạo vét các tuyến kênh cấp I, II, III, cấp III vượt cấp phê duyệt giai đoạn 2021 - 2023 vẫn chưa thực hiện đủ so với danh mục của huyện đề xuất. Do điều kiện tự nhiên của huyện, các tuyến kênh bị bồi lắng nhanh hơn so với chu kỳ nạo vét, dẫn đến tình trạng nhiều khu vực người dân thiếu nước sản xuất cục bộ. Riêng đối với vùng Bắc Quốc lộ 1A, việc xây dựng các ô đê bao kết hợp trạm bơm điện để thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện chỉ mới được 7 ô đê bao, dẫn đến việc chưa đồng bộ khiến cho huyện gặp khó trong bảo vệ mùa vụ cho người dân.

Trên địa bàn huyện hiện có 19 công trình cấp nước sạch do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quản lý và vận hành, cấp nước sinh hoạt cho hơn 15.427 hộ, vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu về nước sạch của người dân trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc với đoàn, huyện Hòa Bình cũng đã có ý kiến, kiến nghị với đoàn giám sát về việc thời gian nạo vét thường niên (3 năm/lần) là quá dài so với tình trạng bồi lắng ở các tuyến kênh đầu nguồn. Do đó, huyện kiến nghị rút ngắn thời gian nạo vét để đảm bảo việc cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất cho người dân.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Phạm Thành Phước - Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Hòa Bình đã đạt được trong thực hiện các quy định của pháp luật về tình hình và kết quả khai thác thực hiện đầu tư, quản lý, khai thác sử dụng các công trình từ nguồn thủy lợi phí và các công trình cấp nước sạch thời gian qua. Đồng thời, lưu ý huyện cần tính toán lại nhu cầu ưu tiên để giải quyết các bức xúc về công tác sên vét các tuyến kênh, cải tạo, nâng cấp các trạm cung cấp nước sạch; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân về thủy lợi; quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn được kết nối, đồng bộ, đảm bảo tính khả thi nhằm đáp ứng nhu cầu về nước, phát huy hiệu quả đầu tư công trình, phục vụ tốt cho sinh hoạt, sản xuất của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: C.L

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.