Tin tức

HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững tại huyện Hòa Bình

Thứ Ba, 18/10/2022 | 19:16

Chiều 18/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Phan Như Nguyện - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Hòa Bình về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2021.

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn giám sát, huyện Hòa Bình cho biết: trong giai đoạn 2016 - 2021, huyện có đến gần 6.000 hộ nghèo. 5 năm qua, huyện đã nỗ lực rất nhiều trong công tác giảm nghèo. Tiêu biểu như đã tư vấn, giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh cho gần 20.000 lao động, đưa gần 270 lao động đi xuất khẩu lao động, xây dựng gần 1.700 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn về nhà ở với số tiền gần 63 tỷ đồng; cấp gần 214.000 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; triển khai các chương trình dự án của trung ương với số tiền hàng chục tỷ đồng… Với những kết quả trên đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện chỉ còn 0,19%, vượt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế được các đại biểu phân tích đánh giá tại buổi làm việc như: Một bộ phận hộ nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo; công tác kiểm tra, giám sát ở một số xã, thị trấn chưa duy trì thường xuyên; nguồn lực thực hiện chính sách của các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn dàn trải nên chưa đủ để tác động làm chuyển biến thực sự đời sống cho người nghèo; việc huy động nguồn lực tại chỗ để giảm nghèo của huyện còn khó khăn, nhất là ở các xã vùng bãi ngang ven biển…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Phan Như Nguyện - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận 5 năm qua huyện đã triển khai tương đối kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, huyện cần đánh giá sâu sát những mặt được và chưa được trong thực hiện công tác giảm nghèo thì mới thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, việc giảm nghèo mới thực sự bền vững. Cụ thể, địa phương cần hết sức sâu sát từ khâu khảo sát, phân loại ban đầu, không bỏ sót người nghèo, hộ khó khăn; trong quá trình triển khai cần hướng đến sự bền vững; cần có sự vào cuộc của chính quyền, đơn vị, mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức, trách nhiệm vươn lên, thoát nghèo của người dân; thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ hộ nghèo theo từng nhóm đối tượng cần (nghề nghiệp, vốn, phương tiện…); triển khai nhân rộng các mô hình thiết thực, phù hợp với điều kiện hộ nghèo, đáp ứng nhhu cầu xã hội…

Tin, ảnh: T.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.