Tin tức

HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững tại TX. Giá Rai và huyện Phước Long

Thứ Năm, 20/10/2022 | 15:54

Sáng 20/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Bùi Tấn Bảy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với TX. Giá Rai về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2021.

Ông Bùi Tấn Bảy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc với TX. Giá Rai. Ảnh: M.Đ

Theo báo cáo, năm 2016 toàn thị xã có 4.620 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 14,61%; hộ cận nghèo 2.949 hộ, chiếm 9,33%. Trong 5 năm qua, thị xã đã cấp hơn 241.000 thẻ bảo hiểm y tế miễm phí cho các hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 704 căn nhà ở; đào tạo nghề cho hơn 5.300 lao động, giải quyết việc làm cho gần 25.000 lao động; hỗ trợ phương tiện sản xuất cho 2.370 hộ nghèo với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Với những kết quả trên, đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 37 hộ, chiếm 0,11%; hộ cận nghèo còn 738 hộ, chiếm 2,11%.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, ông Bùi Tấn Bảy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương trong thời gian qua. Đồng thời lưu ý thị xã cần quan tâm hơn trong công tác tuyên truyền; việc phân công cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu hộ nghèo vẫn còn một số đơn vị triển khai chưa kịp thời; việc hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vay vốn dàn trải, chưa có mô hình hiệu quả thật sự trong công tác xóa đói giảm nghèo…

* Trước đó, chiều 19/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Phan Như Nguyện - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Phước Long.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Phước Long. Ảnh: T. Nghi

Theo báo cáo, kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp nhận đo lường từ đơn chiều sang đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, huyện có 4.383 hộ nghèo, chiếm 15,48%. Và đến cuối năm 2021, trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo (chỉ còn 76 hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, chiếm 0,25%).

Để đạt được kết quả trên, huyện đã thực hiện nhiều chính sách giảm nghèo, cụ thể: Hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi với tổng số tiền hơn 351 tỷ đồng; cấp hơn 117.000 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; hỗ trợ chi phí học tập cho gần 5.000 học sinh nghèo; triển khai xây dựng gần 1.500 căn nhà tình thương; hỗ trợ tiền điện cho gần 6.500 hộ nghèo; đào tạo nghề gắn với việc làm cho gần 12.000 lao động, từ đó giải quyết việc làm cho hơn 13.000 lao động trong và ngoài tỉnh; phân bổ nguồn lực từ ngân sách Chương trình 135 hơn 10 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế với số tiền gần 375 tỷ đồng...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Phan Như Nguyện - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND đánh giá cao sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của Ban chỉ đạo công tác giảm nghèo huyện, qua đó, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đã có những chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, huyện cần khắc phục những hạn chế như: tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân không còn tâm lý ỷ lại, tự vươn lên thoát nghèo; thường xuyên rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới; hỗ trợ thiết thực cho hộ nghèo để vừa có nhà, vừa ổn định việc làm, tham gia sản xuất…

M.Đ - T. NGHI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.