Tin tức

Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Công chứng và Luật Thuế giá trị gia tăng

Thứ Ba, 18/06/2024 | 10:25

Chiều 17/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội làm việc phiên toàn thể tại Hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về 2 dự án Luật này.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại tổ về các dự án Luật.

“Việc xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi) nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới tổ chức và hoạt động công chứng; khắc phục hạn chế, bất cập về thể chế, tạo cơ sở pháp lý cho bước phát triển mới của hoạt động công chứng theo chủ trương xã hội hóa, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng và tính bền vững của hoạt động công chứng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công chứng”, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Lê Thành Long nhấn mạnh.

Tổ 10 gồm 3 tỉnh Bạc Liêu, Tiền Giang, Thái Bình, do đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu điều hành.

Thảo luận tại tổ, đại biểu Trần Thị Thu Đông (Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu) cho ý kiến về quy định tuổi làm công chứng viên là không quá 70 tuổi (khoản 1, Điều 8). Đại biểu cho rằng quy định này không phù hợp với Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu. Đại biểu đề xuất tuổi hành nghề công chứng phải phù hợp với tuổi nghỉ hưu hiện nay.

Ngoài ra, đại biểu Thu Đông còn góp ý với quy định tại Điều 13 của dự thảo Luật Công chứng quy định về thời gian tạm đình chỉ hành nghề công chứng từ 1 - 12 tháng chưa phù hợp với các quy định của Luật Hình sự và các luật khác. Do đó, đề nghị sửa đổi quy định này theo hướng, thời gian tạm đình chỉ hành nghề công chứng cho đến khi có quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, bản án đã có hiệu lực của Tòa án tuyên công chứng viên không có tội; hoặc công chứng viên không còn bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định.

Ngoài ra, các đại biểu Nguyễn Huy Thái, Trần Thị Hoa Ry (Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu) cũng dành sự quan tâm đặc biệt để đóng góp tại Điều 12 về các hành vi bị nghiêm cấm; Điều 20 Luật Công chứng quy định về mô hình tổ chức của văn phòng công chứng. Theo đó, các đại biểu tán thành với ý kiến đề nghị chỉnh lý quy định của dự thảo luật theo hướng: loại hình doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh được áp dụng với văn phòng công chứng thành lập ở vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Đối với các địa bàn khác, chỉ áp dụng loại hình công ty hợp danh. Lý do vì trong điều kiện của nước ta hiện nay, khó có thể chọn một mô hình tối ưu, cần có giải pháp phù hợp trên cơ sở cân nhắc, chọn lựa thêm tiêu chí để hướng đến sự hài hòa giữa yêu cầu quản lý và nhu cầu thực tiễn.

K.P

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.