Tin tức
Ra mắt chương trình thí điểm phần mềm quản lý nông nghiệp thông minh
Chiều 28/10, Sở NN&PTNT phối hợp với VNPT Bạc Liêu tổ chức lễ ra mắt chương trình thí điểm phần mềm quản lý nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh.
Lễ ra mắt chương trình thí điểm phần mềm quản lý nông nghiệp thông minh tại Sở NN&PTNT.
Theo đó, đại diện VNPT Bạc Liêu đã báo cáo kết quả công tác phối hợp triển khai thí điểm Hệ thống quản lý thông tin ngành Nông nghiệp của tỉnh. Đến nay, các công việc được thực hiện như khởi động hệ thống, tập huấn hướng dẫn sự dụng và đầu tháng 10/2024 đã đưa vào vận hành hệ thống. VNPT cũng đã hỗ trợ các đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở đưa hệ thống vào khai thác. Đồng thời, các đơn vị chức năng tiếp tục đóng góp ý kiến để cập nhật và điều chỉnh hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của ngành Nông nghiệp. Bên canh đó, VNPT thường xuyên phối hợp với các bộ phận chuyên môn rà soát, bổ sung thêm dữ liệu nhằm hoàn thiện hệ thống...
Tại lễ ra mắt, các phòng chuyên môn, đơn vị, chi cục trực thuộc Sở đóng góp một số ý kiến về chuyên ngành và số liệu ngành Nông nghiệp để VNPT điều chỉnh nhằm hoàn thiện Hệ thống phần mềm quản lý nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh...
Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Lưu Hoàng Ly - Giám đốc Sở NN&PTNT, cho rằng: Việc thí điểm phần mềm quản lý nông nghiệp thông minh nhằm từng bước chuẩn hóa dữ liệu các phần mềm chuyên môn theo lĩnh vực thuộc nghiệp vụ ngành Nông nghiệp. Chuyển đổi số trong làm kinh tế nông nghiệp là rất cần thiết, nên tất cả cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, các đơn vị, chi cục phải chủ động ứng dụng phần mềm quản lý nông nghiệp thông minh. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để thực hiện công tác này đạt mục tiêu Bộ NN&PTNT và tỉnh đề ra.
Tin, ảnh: M.Đ
- Trao Giải Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ IX
- Tổng kết Hội thi “Giáo viên mầm non dạy giỏi” cấp tỉnh
- Giải pháp quản lý rơm rạ trên đồng ruộng kết hợp cơ giới hóa và cải thiện sức khỏe đất
- Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30/4
- Thành lập HTX Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Sông Hậu