Tin tức

Tập huấn chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân các cấp

Thứ Bảy, 29/10/2022 | 15:39

Điểm cầu tập huấn tại trụ sở Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: N.Q

(BL-NQ) Ngày 28/10, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tập huấn, triển khai kế hoạch và các hướng dẫn Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng hình thức trực tuyến toàn quốc.

Trong một ngày diễn ra, các đại biểu đã được phổ biến kế hoạch 513 và hướng dẫn 514 của Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp toàn quốc sẽ tổng kết thực hiện nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ qua; thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ tới.

Số lượng ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ mới sẽ căn cứ vào địa giới hành chính, số lượng đơn vị hành chính trên địa bàn, số tổ chức Hội trực thuộc và hội viên… Đối với cấp xã, phường, thị trấn, số lượng ủy viên ban chấp hành không quá 17 người, cấp huyện không quá 33, cấp tỉnh không quá 43 (riêng: Thanh Hóa, Nghệ An, và TP. Hà Nội không quá 49 ủy viên).

Thời gian tổ chức Đại hội theo Chỉ thị 16, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam yêu cầu công tác nhân sự nhiệm kỳ 2023 - 2028 phải thực hiện đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, bảo đảm chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển, chú trọng cán bộ trưởng thành từ thực tiễn phong trào nông dân, từ cơ sở. Việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Hội Nông dân các cấp phải nghiêm túc, trang trọng, đúng tiến độ, coi trọng chất lượng, bảo đảm an toàn, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ Hội các cấp trước Đại hội và phong trào nông dân cả nước.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.