Cần xử lý những hành vi xả rác thải ở các khu, điểm du lịch

Thứ Tư, 12/02/2025 | 16:16

Rác thải xả ra khắp nơi là hình ảnh kém văn minh nhất tại các lễ hội, hội chợ, thậm chí là các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh. Tuy cơ quan chức năng tích cực tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn chưa thay đổi được thói quen xấu của không ít người dân.

KHÁCH DU XUÂN - TIỆN ĐÂU XẢ RÁC NƠI ĐÓ

Ngay như chuỗi sự kiện đêm Giao thừa hàng năm, bên cạnh sự lung linh và không khí tưng bừng náo nhiệt của sân khấu nhạc, màn bắn pháo hoa mừng năm mới thì nhiều cảnh không đẹp của nhiều nam thanh nữ tú tham gia lễ hội xuân khi ăn uống xong là tiện tay xả rác bất cứ nơi nào ngoài đường phố, vỉa hè. Tuy có các thùng rác công cộng ở khắp nơi, nhưng không phải ai cũng có ý thức bỏ rác đúng nơi quy định. Đến khi kết thúc lễ hội, những công nhân vệ sinh phải còng lưng dọn dẹp, xử lý rác thải nhằm trả lại những con đường sạch đẹp cho 3 ngày xuân đến tận rạng sáng hôm sau.

Điển hình như khu vực Quảng trường Hùng Vương, nơi tập trung rất đông người dân đến ngắm cảnh, vui chơi cũng không tránh khỏi tình trạng bị vứt rác bừa bãi, thậm chí nhiều người còn nhét, vứt rác (bao, hộp đựng thức ăn, ly nhựa) vào các bồn hoa, chậu cây cảnh… khiến cho đơn vị phụ trách dọn dẹp vệ sinh khu vực này hết sức vất vả.

Còn tại Khu du lịch tâm linh Quán âm Phật đài (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu), trước, trong và sau Tết bị nhiều người phản ánh là ngập trong rác.

Theo thông lệ hàng năm, Tết là dịp khách hành hương đến tham quan, viếng Mẹ Nam Hải, cầu một năm bình an, thuận lợi. Khi đến viếng, hầu hết du khách đều chuẩn bị các lễ vật để cúng, nhưng rất nhiều thứ sau khi đã hành lễ xong bị vứt bỏ tại chỗ. Nhiều người dân mang theo trái cây, nhang, đèn, hoa quả, nước suối… để cúng bái, sau đó vô tư vứt bỏ những vật dụng (như túi nylon, chai nhựa) khắp dưới chân tượng Mẹ Quan Âm, khu vực sân trước bệ thờ. Mặc dù Ban Quản trị khu Quán âm Phật đài đã liên tục phát loa yêu cầu người dân giữ gìn vệ sinh chung và tự thu gom vật dụng họ mang đến cúng, nhưng rác vẫn bị vứt bừa bãi, tràn ngập. Tương tự, một hình ảnh phản cảm không kém sau mỗi đêm diễn ra các sự kiện hát đình ở các địa phương cũng là tình trạng người dân đến tham gia lễ hội, xem hát đình, ăn uống và xả rác ngập sân, tràn ra đường. Ai cũng vô tư xả rác vì cho rằng sẽ có lực lượng thu gom rác của đơn vị vệ sinh môi trường làm nhiệm vụ.

Từ phản ánh của người dân, sau khi kiểm tra và làm việc với Ban trị sự khu Quán âm Phật đài, đại diện Sở VH-TT&DL cho biết năm nay lượng khách hành hương đến Bạc Liêu tại Quán âm Phật đài tăng đột biến, có những ngày điểm du lịch này đón khoảng 50.000 lượt khách. Tuy nhà chùa có tổ chức lực lượng thu gom rác thải nhưng không đáp ứng kịp vào những ngày quá đông du khách.

Rác bị vứt bỏ không đúng nơi quy định tại khu Quán âm Phật đài. Ảnh: K.K

ĐÃ ĐẾN LÚC CẦN XỬ PHẠT NGHIÊM

Để khắc phục tình trạng xả rác tại khu Quán âm Phật đài, Sở VH-TT&DL cho biết đã chỉ đạo Ban trị sự khu Quán âm Phật đài khắc phục tình trạng này; đồng thời tiếp tục có văn bản tham mưu cho Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh phối hợp với các địa phương có các khu du lịch chấn chỉnh tình trạng vệ sinh môi trường, đảm bảo hoạt động du xuân của du khách.

Tuy nhiên, việc khắc phục chỉ mới dừng lại ở khâu tuyên truyền, nhắc nhở người dân, du khách nâng cao ý thức về vệ sinh môi trường, và triển khai lực lượng dọn vệ sinh của các cơ sở. Trong khi đó, dư luận bức xúc chính là thái độ kém văn minh, ý thức kém của không ít người trong việc bảo vệ môi trường. Đối với những hành vi xả rác bừa bãi đã đến lúc không thể chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, nhắc nhở mà cần phải tính đến việc xử phạt một cách nghiêm khắc.

Luật Bảo vệ môi trường quy định rất rõ, hành vi xả rác thải không đúng nơi quy định, gây ảnh hưởng đến môi trường sẽ bị xử phạt. Mặc dù luật có hiệu lực từ lâu, nhưng những quy định này vẫn chưa được áp dụng vào cuộc sống. Thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan chức năng phải có các biện pháp để xử phạt đối với những trường hợp xả rác bừa bãi; chỉ đạo, phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị phụ trách để xử lý nhằm răn đe, giáo dục một cách hiệu quả hơn.

KIM TUẤN

Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT), tại Điều 25 quy định vi phạm các quy định về BVMT nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư; vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường; hành vi thu gom rác thải trái quy định về BVMT như hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy định bị phạt tiền từ 100.000 - 150.000 đồng; hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định phạt tiền từ 150.000 - 250.000 đồng; hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc hệ thống thoát nước thải đô thị, hoặc hệ thống thoát nước mặt… phạt tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.