Đổ xô xem bói… đầu năm

Thứ Hai, 15/02/2016 | 19:52

Đầu năm, cảnh xem bói, đi cúng sao, giải hạn lại rộ lên. Việc xem bói ở chỗ ông “A.” rất linh, thầy “B.” có khả năng dự báo tương lai, hóa giải xui xẻo… là đề tài “nóng” trong những ngày này.

Một người chị tên Th. mách tôi về một kiểu coi bói mới bằng… lá cây. Chị nói cách này rất hay, “thầy” đã “bắt mạch” được cả chuyện của con, của chồng và dự báo luôn tương lai cho chị. Chị vốn là dân buôn bán nên rất tin vào chuyện bói toán để các “thầy” hướng dẫn cho cách làm ăn, chọn ngày khai trương, ngày đi thu tiền… Song, có lúc chị may mắn được “ăn”, có lúc cũng thất bại.

Dẹp hết các địa chỉ xem bói chỉ tay, bói ngày tháng năm sinh trước đây, tết này chị Th. đi xem bói… lá cây. Chị tìm một cành cây nhỏ ưng ý, hái đem đến nhà “thầy S.” ở huyện giáp ranh nhờ xem dùm. Thầy cầm cành cây, xoay xoay xem đủ các hướng, xem đủ các màu sắc trên cành, dáng vẻ từng chiếc lá rồi bắt đầu “phán” chuyện chồng chị năm nay làm ăn thất mùa, phải cúng kiến đúng kiểu mới mong xua được xui rủi, con cái chị dạo này ít nói cười vì quanh nhà có nhiều khí âm đeo bám… Cứ như vậy, một buổi sáng, “thầy” đã xem lá cây đoán vận mệnh cho mấy chục lượt người, kể cả thân tộc của họ - những người không trực tiếp đến.

Một trong những kiểu bói trở thành phong trào hiện nay là bói bài lá. Người đi xem bói được các “thầy” truyền dạy nhanh cho một bài khấn, mỗi chữ được đọc tương ứng với một động tác xào bài, sau đó thầy sẽ sắp xếp các con bài theo thứ tự và người xem rút những lá bài tương ứng để “thầy” phán chuyện tương lai, chuyện làm ăn, tình cảm… tùy theo những điều gia chủ yêu cầu. Cứ thế, từ địa chỉ thân quen, người dân bắt đầu tìm thêm nhiều địa chỉ mới ở những địa phương khác trong tỉnh, những huyện giáp ranh với tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng để trải nghiệm đủ hết các kiểu bói.

Nhiều người phó thác vận mệnh mình vào những quân bài vì mê tín dị đoan. Ảnh: Đ.H 

Chuyện đi xem bói bằng cách đến xem các “thầy” lên đồng, lên xác…cũng thu hút người dân. Tâm lý người xem tuy có “sợ”, nhưng lại tò mò, phần vì hy vọng “dựa” vào người cõi âm sẽ đoán biết được hướng tương lai, từ đó có những kế hoạch hiệu quả trong chuyện buôn bán, làm việc, hay tình yêu. Thậm chí có người đặt thẳng vấn đề nhờ các “cô, cậu” này giúp đỡ chuyện nhà mình bằng cách vẽ bùa nhang trên đầu, xung quanh người, hoặc “sên” bùa vào trong dầu gió, nước hoa (có hiệu lực dài hạn), nước uống (có hiệu lực trong vòng 1 tháng)…

Bị công an địa phương đưa vào diện quản lý thường xuyên vì là nơi hành nghề mê tín dị đoan… nhiều điểm coi bói đã thận trọng hơn khi “đón” khách. Bên trong những cánh cổng đã khóa, hoặc trong những căn phòng kín đáo, nhiều người vẫn lũ lượt xếp hàng chờ đến lượt mình xem bói.

Chuyện xem bói xưa nay thường đi liền với việc cúng sao, giải hạn. Trước là gieo quẻ, sau là nhận tiền “cúng sao” dùm cho người xem - đây cũng là một cách để các “thầy” móc túi khách. Đó là chưa kể đến việc làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Mong muốn được bình an, sung túc là nguyện vọng chính đáng của mọi người. Tuy nhiên, thực hiện nguyện vọng đó bằng những nỗ lực tích cực thì hữu ích hơn nhiều so với việc tin vào mê tín dị đoan như đi xem bói, giải hạn. Đừng để mất thời gian, tiền bạc mà lắm lúc còn “tiền mất, tật mang”.

THANH HẢI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.