Tư vấn pháp luật: Làm sao để hủy giấy chứng nhận kết hôn?

Thứ Tư, 20/03/2013 | 21:01

Hỏi:

* Tôi chuẩn bị kết hôn và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, nhưng do mâu thuẫn giữa hai gia đình nên chúng tôi không thể tiến hành hôn nhân. Vậy, để hủy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, tôi phải làm như thế nào?

Nguyễn Thị Tha - xomcau-nguyenthitha881993@yahoo.com

* Thời hạn giải quyết ly hôn ở cấp xã từ khi tiếp nhận hồ sơ từ ấp chuyển lên là bao lâu?

tnt76@yahoo.com


Trả lời:

* Luật Hôn nhân - Gia đình năm 2000 quy định, chỉ hủy kết hôn khi việc kết hôn vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 9: “Một trong các bên bị ép buộc, bị lừa dối” và Điều 10: “Người đang có vợ hoặc có chồng; người mất năng lực hành vi dân sự; những người cùng dòng máu về trực hệ, những người có họ trong phạm vi 3 đời; giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa người đã từng làm cha mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; giữa những người cùng giới tính”.

Khi xảy ra những trường hợp đã quy định ở trên, thì khi có yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật của những người có thẩm quyền theo quy định tại Điều 15, thì: “Tòa án xem xét và quyết định việc hủy kết hôn trái pháp luật. Căn cứ vào quyết định của Tòa án, cơ quan đăng ký kết hôn xóa đăng ký kết hôn trong sổ đăng ký kết hôn”.

Còn trường hợp của bạn, việc kết hôn và đăng ký kết hôn hoàn toàn tự nguyện và đúng thủ tục pháp luật quy định, không nằm trong những trường hợp ở trên nên không thể hủy giấy chứng nhận kết hôn. Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn nếu đúng quy định pháp luật, như vậy, về mặt pháp lý, hai bạn đã là vợ chồng.

Nếu vì lý do gì đó, hai bên không thể sống chung thì bạn vẫn phải gửi đơn ra tòa để yêu cầu giải quyết ly hôn theo quy định pháp luật. Chuyện bạn chưa làm đám cưới không ảnh hưởng đến việc này.

* Luật Hôn nhân - Gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành đều không quy định thủ tục giải quyết ly hôn hồ sơ phải nộp cho ấp hay xã. Do đó, cũng không có quy định về thời hạn giải quyết ly hôn ở cấp xã.

Nếu việc ly hôn là thuận tình, không có tranh chấp về tài sản là đất đai, thì không cần phải gửi đơn đến xã mà bạn có thể trực tiếp gửi đơn đến tòa án quận, huyện nơi cư trú của bị đơn yêu cầu giải quyết ly hôn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn gửi đơn đến xã để can thiệp, thì UBND xã cũng có thể tiến hành hòa giải, và thời hạn hòa giải không quy định thời gian cũng như số lần hòa giải, vì Nhà nước khuyến khích hòa giải cơ sở. Tuy nhiên, nếu bạn gửi đơn trực tiếp ra tòa thì tòa án khi thụ lý cũng sẽ tiến hành hòa giải.

Thân ái!

Luật gia Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.