Trong nước

Khai mạc Ngày phụ nữ sáng tạo 2015

Thứ Bảy, 17/10/2015 | 16:46

Tối 16/10, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức khai mạc Ngày Phụ nữ sáng tạo 2015. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - Nguyễn Thị Thanh Hòa đã tới dự.

Các thiết bị giáo dục về nông nghiệp, nông thôn dành cho trẻ mầm non được trưng bày. Ảnh: Minh Châu

Ngày Phụ nữ Sáng tạo được tổ chức 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2011, nhằm động viên khả năng sáng tạo trên mọi lĩnh vực của phụ nữ Việt Nam, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; góp phần xây dựng nông thôn mới, đất nước giàu mạnh, văn minh. Đây cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các điển hình sáng tạo của phụ nữ trên các lĩnh vực và chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo của phụ nữ.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam - Hoàng Thị Ái Nhiên cho biết, Ngày Phụ nữ Sáng tạo 2015 thu hút 121 sản phẩm sáng tạo đến từ 44 tỉnh, thành phố và bộ, ngành theo 4 lĩnh vực: Kinh tế (33 sản phẩm); Giáo dục, đào tạo (38 sản phẩm); Khoa học, Công nghệ (39 sản phẩm); Văn hóa nghệ thuật - Xã hội (11 sản phẩm).

Ban Tổ chức đã lựa chọn ra 80 sản phẩm để trưng bày. Mỗi sản phẩm là một câu chuyện gắn với tập thể, cá nhân, trong đó chứa đựng tinh thần bền bỉ, đam mê sáng tạo của phụ nữ Việt Nam từ nhu cầu, đòi hỏi của cuộc sống. Đó là đề tài đổi mới phương pháp giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục đến những nghiên cứu chế tạo vật liệu từ phế phẩm nông nghiệp làm vật liệu nội thất và gia dụng trong công nghiệp, hay những sản phẩm thổ cẩm truyền thống độc đáo giúp phát triển kinh tế của đồng bào các dân tộc thiểu số, đến sự sáng tạo nghệ thuật qua các tác phẩm thơ văn…

Tại buổi Lễ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao Bằng khen cho 31 cá nhân, tập thể có sản phẩm sáng tạo tiêu biểu.

Theo ĐCSVNO

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.