Trong nước

Tăng kim ngạch xuất khẩu chủ yếu là các mặt hàng nhóm công nghiệp chế biến

Thứ Năm, 06/08/2015 | 15:09

Tại cuộc giao ban ngành Công thương vừa diễn ra, ông Nguyễn Tiến Vỵ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) cho biết, tháng 7, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) ước đạt 14,5 tỷ USD, tăng 1,2% so với tháng 6. Góp phần vào con số tăng trưởng này chủ yếu là các mặt hàng nhóm công nghiệp chế biến như dệt may, sợi và máy tính, thiết bị máy tính, điện thoại...

Ảnh minh họa. (Nguồn: V.T)


Cụ thể, xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 9,7 tỷ USD, tăng 0,8 % so với tháng 6 và tăng 22,2% so với tháng 7 năm 2014. Tính chung 7 tháng năm 2015, KNXK ước đạt 92,3 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2014 (tương đương với tăng 7,97 tỷ USD).

Ông Nguyễn Tiến Vỵ khẳng định, xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn giữ vai trò quan trọng, góp phần vào tăng trưởng KNXK chung. KNXK nhóm hàng này tăng trưởng khoảng 18,7% so với cùng kỳ năm 2014, trong khi đó, nhóm hàng nông sản, thuỷ sản giảm 7,4%. Khu vực FDI tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu 7 tháng năm 2015 của khu vực FDI là 23,1%, cao hơn so với tốc độ tăng trưởng nhập khẩu chung 16,4% của cả nước.

Như vậy, trong 7 tháng đầu năm, KNXK bình quân mỗi tháng đạt khoảng 13,18 tỷ USD và để đạt kế hoạch tăng trưởng 10% cho năm 2015 thì 5 tháng cuối năm phải đạt bình quân 14,5 tỷ USD mỗi tháng.

Cũng nhằm hoàn thành mục tiêu ngành đã đề ra trong năm 2015, cán bộ, lãnh đạo ngành công thương quán triệt trong những tháng còn lại của năm 2015, Bộ sẽ tiếp tục tập trung vào sản xuất kinh doanh, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 01 của Chính phủ, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh tìm kiếm thị trường. Thực hiện tốt hơn công tác xúc tiến thương mại trong định hướng xuất khẩu, thị trường nội địa, miền núi, hải đảo. Các Tổng công ty, Tập đoàn, đơn vị sự nghiệp tập trung đẩy mạnh hoàn thành các công trình trọng điểm quốc gia như năng lượng điện, khí; chuẩn bị tốt chương trình kế hoạch đầu tư công cho năm 2016 cũng như kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020. Công tác thị trường cần đặc biệt lưu ý tránh trường hợp tăng giá hoặc khan hiếm các sản phẩm khi mùa khai trường cũng như Tết Trung thu đang đến gần...

Nguồn: ĐCSVN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.