Vấn đề bạn đọc quan tâm

Cần tăng cường quản lý nghề nuôi chim yến

Thứ Tư, 16/04/2025 | 16:10

Thời gian qua, việc nuôi chim yến phát triển khá nhanh trên địa bàn tỉnh nhưng vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Nhiều nhà nuôi yến được xây dựng ở khu dân cư (KDC), khu vực đô thị, chưa phù hợp với quy định.

Vẫn còn tồn tại nhiều cơ sở nuôi chim yến trong khu dân cư. Ảnh: C.L

Còn nhiều tồn tại, hạn chế

Việc quản lý nuôi chim yến hiện đang là vấn đề khó khăn, thách thức đối với ngành chức năng của địa phương và việc sử dụng loa phóng phát âm thanh để dẫn dụ chim yến làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Theo số liệu thống kê của ngành Nông nghiệp thì có đến khoảng 90% cơ sở nuôi chim yến do người dân tự cơi nới trên tầng lầu nhà ở hoặc tự chuyển công năng từ nhà ở thành nhà nuôi chim yến. Hiện tại trên địa bàn tỉnh, số nhà yến là 1.500 nhà (tăng 132 nhà so với năm 2021), trong đó có khoảng 200 nhà yến chưa quản lý được danh sách do không gặp được chủ hộ; sản lượng tổ yến trước năm 2022 trên địa bàn tỉnh bình quân đạt 12.000kg/năm.

Việc quản lý xây dựng nhà nuôi chim yến trong KDC hoặc cải tạo, cơi nới từ nhà ở thành nhà nuôi chim yến vẫn cho thấy nhiều bất cập, quản lý lỏng lẻo. Tình trạng mở thiết bị phát dẫn dụ chim yến vượt mức cường độ âm thanh và thời gian quy định vẫn tái diễn, khó xử lý. Mặt khác, hiện chưa có các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng và vận hành nhà yến nên việc phát triển và hiệu quả kinh tế trong đầu tư nuôi yến chưa phát huy hết tiềm năng sẵn có. Mặc dù Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn được ban hành từ khá lâu, nhưng đến nay quy hoạch này vẫn chỉ trên giấy.

Để nghề nuôi chim yến phát triển bền vững

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - Phạm Văn Mười cho biết: “Nghề nuôi chim yến thời gian qua trên địa bàn tỉnh vẫn bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Nhiều nhà yến được xây dựng ở KDC, khu vực đô thị, chưa phù hợp với quy định cũng như quy hoạch dẫn đến mất cân bằng giữa tốc độ tăng nhà yến và tốc độ tăng trưởng đàn chim yến, tác động xấu đến môi trường và quản lý thú y”.

Để giải quyết các vấn đề trên, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật về nuôi chim yến. Đồng thời, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh động vật; quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý nuôi chim yến cho đối tượng là chủ các cơ sở nuôi, dẫn dụ chim yến. Ngành chức năng cũng đề nghị các địa phương cần tiến hành định hướng các tiểu vùng trên địa bàn các xã có điều kiện phát triển ngành này và phát triển đồng bộ vì lợi ích chung của địa phương và cộng đồng xã hội.

Bên cạnh đó, để xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm yến của địa phương, giải pháp thực hiện của tỉnh là phải song hành với giải pháp việc thực hiện phát triển sản xuất phục vụ xuất khẩu sản phẩm yến sào. Khuyến khích người dân tham gia xây dựng thương hiệu, sản phẩm OCOP từ tổ yến nhằm phát triển bền vững, hướng đến xuất khẩu và xây dựng thương hiệu đặc trưng của Bạc Liêu. Các địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

CHÍ LINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.