Văn hóa - Nghệ thuật
Đã thấy nhộn nhịp không khí Ngày hội Văn hóa - Du lịch
Còn không tròn tuần nữa là chính thức khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 (gọi tắt là Ngày hội). Nhiều hoạt động trước ngày khai hội cũng bắt đầu từ ngày 22/11. Khí thế nhộn nhịp trên từng con đường, góc phố Bạc Liêu là điều dễ nhận ra trong những ngày này.
Trang trí cổng chào trên Quảng trường Hùng Vương để tô điểm sắc màu cho Ngày hội. Ảnh: H.T
Vẳng tiếng đờn ca
Tôn vinh bản “Dạ cổ hoai lang” (DCHL) của bác Sáu Lầu và nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ - một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà Bạc Liêu là một trong những “cái nôi” quan trọng, thông qua Liên hoan ĐCTT tỉnh Bạc Liêu sẽ là một trong những hoạt động khai hội (diễn ra từ ngày 23 - 25/11 tại Khu lưu niệm Nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu).
Cuối tuần, sân khấu nhỏ nằm phía sau trụ sở cũ của Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu (Phường 1, TP. Bạc Liêu) rộn ràng tiếng đờn ca. Mấy anh em nghệ nhân tài tử đang dưới sự “bày binh bố trận” của một đàn anh trong giới cải lương Bạc Liêu. Anh là NSƯT Minh Chiến, người chỉ huy dàn dựng chương trình cho Câu lạc bộ ĐCTT Dạ cổ hoài lang (trực thuộc Hội Văn nghệ Dân gian tỉnh) để tham gia Liên hoan. Chắc chắn, ở nhiều CLB cùng tham gia Liên hoan, những lời ca tiếng đờn như thế này, những buổi tập dượt bằng đam mê này đã làm dày thêm chất văn hóa trên từng mảnh đất mà đi đâu cũng dễ gặp những nghệ nhân tài tử chơi hết mình, yêu hết mình với ĐCTT.
Mỗi người một nhiệm vụ riêng và những nghệ nhân tài tử này cũng vậy. Các cô chú, anh chị tuy không quá cật lực như những người đảm trách công tác chuẩn bị cho khai hội (như biết bao phần việc xuyên đêm của các công nhân trên những công trình chạy nước rút, hay những cuộc họp bàn trao đổi, kiểm tra tiến độ không kể ngày giờ, miễn hoàn tất mới thôi); nhưng đây là những đại diện góp cho Ngày hội giá trị độc đáo của một loại hình nghệ thuật đã trở thành di sản của nhân loại.
Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Dạ cổ hoài lang tập dượt chương trình để tham gia Liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: C.T
Phố phường vào hội
Từ Quảng trường Hùng vương nối liền với Nhà hát Cao Văn Lầu là sắc màu rực rỡ của những chiếc cổng trang trí. Trong khuôn viên nhà hát là không gian giới thiệu sản phẩm du lịch quảng bá nét đặc trưng riêng của từng tỉnh thành cùng tham dự, góp tinh hoa cho Ngày hội trên đất Bạc Liêu. Không khí nhộn nhịp, tất bật đang phả sinh khí vui tươi, phấn khởi trên từng con đường, góc phố Bạc Liêu và cả các địa bàn huyện, thị trong tỉnh. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) Ngày hội để kết lại những phần việc chuẩn bị, Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng, Trưởng BCĐ Ngày hội đã yêu cầu lãnh đạo các huyện, thị đều phải góp trách nhiệm với việc tổ chức Ngày hội trên từng địa bàn. Làm sao cho sinh khí “trẩy hội” được dấy lên, góp khí thế cho ngày hội lớn là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy.
Để Ngày hội thật sự thành công, bên cạnh chú trọng những hoạt động chính (như hội nghị xúc tiến đầu tư, chương trình nghệ thuật, chuỗi hoạt động thúc đẩy du lịch phát triển...), thì việc kiến tạo diện mạo đón đại biểu khách mời, du khách đến Bạc Liêu nhân dịp này là khâu cần quan tâm. Lâu nay, Bạc Liêu luôn là vùng đất mang dấu ấn trong lòng bè bạn về văn hóa ứng xử, sự lịch thiệp, hiếu khách, chân thành. Chính vì vậy mà BCĐ yêu cầu Tiểu ban Hậu cần trong khâu mời phải thể hiện tinh thần hiếu khách. Những khâu tiếp theo cũng đòi hỏi sự chỉn chu như phục vụ khách mời, nhất là việc chuẩn bị chu đáo các tập gấp hướng dẫn du khách biết địa chỉ những điểm đến của Bạc Liêu, vai trò đội ngũ tình nguyện viên...
Phố phường Bạc Liêu sáng đẹp lên từng ngày để đón Ngày hội. Mỗi người dân Bạc Liêu cũng hãy là một tuyên truyền viên, tình nguyện viên nhiệt thành, hiếu khách khi đón bè bạn về đây nhân dịp này.
CẨM THÚY
- Sở LĐ-TB&XH: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2025
- Hồng Dân, Đông Hải triển khai nhiệm vụ đầu năm 2025
- Họp Tiểu ban Hậu cần, Lễ tân, An ninh trật tự phục vụ Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025
- Hơn 24,7 tỷ đồng hỗ trợ cho khuyến học, khuyến tài
- Tăng cường đấu tranh với các tệ nạn trá hình trong lễ hội tháng Giêng