Văn hóa - Nghệ thuật
Huyện Hòa Bình: Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Duyên Hải lần thứ 14
Đã thành thông lệ, cứ đến các ngày mồng 8, 9 và 10 tháng Giêng là huyện Hòa Bình lại rộn ràng tổ chức Lễ hội Nghinh Ông tại Lăng Ông Duyên Hải (xã Vĩnh Thịnh). Năm nay, lễ hội diễn ra trong 3 ngày (từ 5 - 7/2/2025), với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao… thu hút đông đảo du khách gần xa.
Ngay từ sáng sớm, đoàn thuyền đi ra biển rước Ông đã rộn rã cờ hoa, chiêng trống cùng với đoàn quân hậu ủng làm sôi động cả làng quê. Hàng ngàn du khách từ khắp bốn phương cũng kéo về dự hội làm cho không khí ở làng quê ven biển vốn yên bình nay lại náo nhiệt hẳn lên (ảnh 1 và 2).
Đây là năm thứ 14 huyện Hòa Bình tổ chức Lễ hội Nghinh Ông với phần lễ diễn ra trang trọng thông qua nhiều nghi thức thành kính của người dân miền biển cầu cho quốc thái dân an, ngư dân ra khơi thuận buồm xuôi gió, bội thu tôm cá… (ảnh 3 và 4).
Phần hội với nhiều hoạt động như: thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ… là dịp để người dân vui chơi, giao lưu văn hóa trước khi khởi hành chuyến đi biển đầu năm mới.
Năm 2010, một con cá Ông (cá Voi) dài 16m, vòng bụng 10m, nặng 15 tấn bị “lụy” tại vùng biển huyện Hòa Bình. Người dân địa phương đã tổ chức an táng long trọng và lưu giữ bộ xương khổng lồ đến nay để thờ cúng theo tín ngưỡng dân gian miền biển.
Ngày 8/2/2023, UBND huyện Hòa Bình đã tổ chức khánh thành, đưa vào hoạt động Lăng Ông Duyên Hải (là nơi thờ tự, lưu giữ bộ xương cá Ông quý lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long) tại ấp Vĩnh Lạc (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) (ảnh 5 và 6).
Theo cách gọi của ngư dân địa phương, cá Ông hay còn gọi là “Đại tướng quân Nam Hải” rất hiền, được ngư dân tín ngưỡng tôn nghiêm. Mỗi chuyến đánh bắt thủy sản, họ đều có thờ cúng Ông, cầu mong cho chuyến ra khơi được thuận buồm xuôi gió, mùa màng bội thu.
Châu Khánh (thực hiện)