Văn hóa - Nghệ thuật
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 năm 2025 tại Bạc Liêu: Nguyên tiêu nhớ Bác
Tối 13/2, tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi), Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh tổ chức chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 năm 2025 với chủ đề “Nguyên tiêu nhớ Bác”.
Đồng chí Tạ Trung Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy (bìa phải) dự và thưởng thức chương trình nghệ thuật.
Tại chương trình, tiết mục sân khấu hóa “Nam quốc sơn hà” - một Bản tuyên ngôn bằng thơ của Lý Thường Kiệt được Nghệ nhân ưu tú Đỗ Ngọc Ẩn soạn lời cổ - đã khai mạc Ngày thơ Việt Nam năm 2025. Bên cạnh đó, bài thơ “Nguyên tiêu” được Bác Hồ sáng tác năm 1948 tại Chiến khu Việt Bắc cũng lần đầu tiên được viết thành bài tân cổ giao duyên (phần nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Quốc, soạn lời cổ Thái Chí Nguyện) được thể hiện qua giọng ca của Nghệ sĩ ưu tú Anh Chàng, nghệ sĩ Vĩnh Sơn và ca sĩ Thanh Vy.
Ngoài ra, chương trình còn có nhiều tiết mục ngâm thơ, nói thơ Bạc Liêu, trình diễn ca khúc phổ nhạc từ thơ...
Tiết mục sân khấu hóa “Nam quốc sơn hà” do các nghệ sĩ Nhà hát Cao Văn Lầu thể hiện.
Những giai điệu và lời ca tràn đầy niềm tin và khát vọng không chỉ là nơi để những người yêu thích thơ ca, nghệ thuật gặp gỡ giao lưu, cùng bảo tồn nhiều loại hình nghệ thuật đặc trưng của xứ sở, mà còn thể hiện khát vọng vươn lên của Bạc Liêu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mà cả nước đang hướng đến.
Tin, ảnh: C.T - H.T
- Những công trình ý Đảng - lòng dân
- Lấy ý kiến phản biện điều chỉnh bảng giá các loại đất năm 2025
- Đừng để nhờn luật!
- Dừng dạy thêm trong nhà trường: Băn khoăn chuyện ôn luyện của học sinh cuối cấp
- Quốc hội thảo luận tại tổ về Đề án bổ sung phát triển kinh tế - xã hội 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên