Nhìn lại việc tìm kiếm​ quà tặng du lịch

Thứ Sáu, 04/04/2025 | 16:27

Khi đi qua một vùng đất, điều đọng lại trong du khách không chỉ là những điểm du lịch đẹp, chất lượng dịch vụ tốt, những nét văn hóa độc đáo mà còn là các sản phẩm quà tặng đặc trưng. Bởi, ngoài ý nghĩa về mặt lưu niệm đối với du khách hay giúp người dân tăng thêm thu nhập, quà tặng còn góp phần tạo sức lan tỏa hình ảnh du lịch của địa phương. Với ý nghĩa đó, ngành Du lịch Bạc Liêu đã nỗ lực tìm kiếm các sản phẩm quà tặng để phục vụ nhu cầu của du khách và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của du lịch.

Ban tổ chức Cuộc thi Thiết kế quà tặng lưu niệm du lịch tỉnh Bạc Liêu trao giải cho các tác giả.

THI THIẾT KẾ QUÀ TẶNG DU LỊCH

Trong khuôn khổ Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025, Ban tổ chức Cuộc thi Thiết kế quà tặng du lịch tỉnh Bạc Liêu đã vinh danh các tác giả có sản phẩm tiêu biểu. Theo đó, giải Nhì (không có sản phẩm đoạt giải Nhất) thuộc về tác giả Bích Ngân (Phường 1, TP. Bạc Liêu) với sản phẩm “Chung tay” được làm bằng chất liệu gỗ và nhựa.

Theo thiết kế, sản phẩm này có phần dưới là 2 bàn tay nâng biểu tượng cây đờn kìm thể hiện sự chung tay của Bạc Liêu nói riêng, vùng đất Nam Bộ nói chung trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản đờn ca tài tử. Ngoài ra, ở giữa cây đờn kìm được thiết kế một chiếc đồng hồ khá thích hợp làm đồ trang trí trên bàn làm việc.

Sau nhiều tháng phát động, cuộc thi nhận được 42 sản phẩm của 31 cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh. Xét về tổng thể, ở lần đầu tổ chức cuộc thi đã đạt được kết quả khích lệ khi thu hút được các tác giả thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi tham gia. Bên cạnh đó, các sản phẩm dự thi có thiết kế khá phong phú, nội dung chủ đạo là những hình ảnh đặc trưng về du lịch, văn hóa Bạc Liêu.

Tuy nhiên, khách quan nhìn nhận thì cuộc thi chưa tìm được những sản phẩm đủ “sức nặng” để làm đại diện cho hình ảnh du lịch Bạc Liêu. Ý tưởng sáng tạo của các tác giả chưa có sự đột phá khi chỉ quanh quẩn ở các sản phẩm phổ biến như: tranh, ảnh, túi xách, móc khóa, áo thun, đồng hồ… Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm có thiết kế đơn giản, tính thẩm mỹ chưa cao. Đặc biệt, việc quá ít tác giả ngoài tỉnh dự thi cũng là nguyên nhân khiến cuộc thi không tìm được sản phẩm mới lạ, độc đáo.

Bộ tứ tuyệt trong đờn ca tài tử được bày bán tại các điểm du lịch Bạc Liêu. Ảnh: H.T

CẦN SẢN PHẨM BIỂU TƯỢNG

Trên thực tế, việc phát triển quà tặng du lịch đã được nhiều địa phương quan tâm, bắt tay thực hiện từ sớm. Nhiều mặt hàng tìm được chỗ đứng trên thị trường, giúp doanh thu dịch vụ du lịch của địa phương ngày càng khởi sắc, nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm. Đơn cử, huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đã tận dụng tài nguyên sẵn có là tre để thiết kế quà lưu niệm thân thiện với môi trường, có lợi cho sức khỏe như: bình giữ nhiệt, cốc, ống hút, hộp trà, thớt, than tre tinh dầu… Tại nhiều điểm du lịch của huyện Mộc Châu, người dân còn đầu tư công nghệ khắc laser, in màu theo yêu cầu của du khách làm cho giá bán các sản phẩm quà lưu niệm bằng tre tăng gấp nhiều lần. Hay như tỉnh Đồng Tháp đã phát huy tối đa lợi thế cây sen để phát triển du lịch, nhiều sản phẩm quà lưu niệm, tiêu biểu nhất là gấu bông Bé Sen rất được du khách yêu thích.

Dễ dàng nhận thấy, ý tưởng phát triển quà tặng du lịch của nhiều địa phương là dựa trên những tài nguyên thế mạnh về nông nghiệp, văn hóa đặc trưng. Bạc Liêu hiện có nhiều tài nguyên độc đáo để sáng tạo ra các sản phẩm quà tặng phục vụ du lịch như: tôm, muối, điện gió, đờn kìm… hay các sản phẩm đan đát. Vấn đề quan trọng nhất là cần có sự đầu tư nhiều hơn cho việc tìm ý tưởng thiết kế, nhất là những thiết kế mang tính biểu tượng cho du lịch Bạc Liêu.

Du lịch tỉnh nhà đang sở hữu nhiều điểm đến độc đáo, song doanh thu vẫn chưa thật sự tương xứng. Chính vì vậy, việc phát triển quà tặng lưu niệm sẽ giúp cải thiện doanh thu và góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Bạc Liêu đến với bạn bè muôn phương.

HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.