Xây dựng nông thôn mới
Làm giàu từ mô hình sản xuất kết hợp
Kết hợp sản xuất nhiều loại cây trồng - vật nuôi trên cùng một diện tích sẽ giúp nông dân tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, hạn chế rủi ro… Anh Trần Văn Tượng (ấp Nhà Lầu 2, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân) là một trong nhiều nông dân đã thành công từ cách làm này.
![]() |
Anh Trần Văn Tượng chăm sóc thanh long. Ảnh: P.Đ |
Cũng như nhiều nông dân khác ở xã, anh Tượng cũng nuôi cá sấu. Tuy nhiên, thay vì nuôi cá sấu thương phẩm thì anh lại chọn hình thức nuôi cá sấu đẻ nhằm khai thác hiệu quả kinh tế của con cá sấu theo hướng nuôi và nhân giống. Hiện đàn cá sấu của anh có hơn 40 con, nhiều con đạt trọng lượng trên 100kg và bắt đầu sinh sản. Mỗi năm, đàn cá sấu cho hơn 130 trứng. Bằng việc học hỏi kỹ thuật ấp trứng cá sấu, mỗi lứa, anh Tượng có từ 40 - 50 con cá sấu con.
Ngoài nuôi và nhân giống cá sấu, anh Tượng kết hợp với nuôi cua. Mỗi năm, cua mang về cho anh lợi nhuận từ 70 - 80 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn tận dụng nguồn nước mặn ươm thành công tôm giống để cung cấp cho người dân trong vùng.
Cùng với nuôi cá sấu, cua, heo rừng, nhím, anh Tượng còn trồng cây thanh long. Hiện vườn thanh long với hơn 110 gốc của anh đang vào thời kỳ cho trái. Mỗi năm, tổng kết từ các loại cây trồng - vật nuôi, anh thu lãi hơn 100 triệu đồng.
Bên cạnh phát triển các mô hình kinh tế, anh Tượng còn kết hợp các loại cây trồng - vật nuôi để phát triển theo hướng du lịch sinh thái, tạo hướng phát triển bền vững trong tương lai.
Phạm Đoàn
- Huyện Phước Long: Họp mặt kỷ niệm 50 Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Họp thành viên UBND tỉnh: Thông qua 12 dự thảo văn bản
- Bạc Liêu tham gia họp mặt Khối binh vận tại TP. Hồ Chí Minh
- Khai mạc Lễ hội Quan âm Nam Hải năm 2025
- Khai mạc Giải bóng bàn các CLB tỉnh Bạc Liêu mở rộng năm 2025 tranh Cúp Báo Bạc Liêu