Xây dựng nông thôn mới
Mô hình nuôi cua biển cho lợi nhuận cao
Phát huy thế mạnh trong nuôi trồng thủy sản, thời gian qua, nông dân huyện Đông Hải đã tận dụng diện tích mặt nước ao hồ để nuôi các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao. Trong đó có mô hình nuôi cua biển.
![]() |
Niềm vui của nông dân ấp An Điền khi thu hoạch cua biển. Ảnh: K.T |
Anh Huỳnh Thanh Danh (ấp An Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) cho biết: “Ở đây có rất nhiều người nuôi cua, vì nuôi cua ít vốn mà lại lời nhiều, có thể thả cua nuôi xen vào vuông tôm sú để tăng thu nhập. Ngoài ra, thị trường tiêu thụ cua cũng khá ổn định”. Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2013, giá cua gạch là 450.000 đồng/kg, còn cua y dao động từ 180.000 - 220.000 đồng/kg. Điều này đã làm cho nông dân an tâm và tiếp tục đầu tư nhân rộng mô hình nuôi cua biển. Do huyện Đông Hải nằm ven biển và có nhiều cánh rừng ngập mặn, nên lượng cua giống tập trung ở đây khá nhiều. Vì thế, nguồn giống chủ yếu được cung cấp từ địa phương và rất dồi dào.
Anh Mai Văn Thiết (ấp Hòa I, xã Long Điền, huyện Đông Hải) nói: “Thời điểm này, tôi và bà con ở đây bắt đầu thả cua giống, mật độ thả bình quân từ 1 - 2 con/m2. Tới tháng 7 - 8 bắt đầu thu hoạch dần và thả nối tiếp cho vụ sau. Ước tính, trừ chi phí thì tôi còn lãi từ 15 - 20 triệu đồng/ha/vụ. Nhiều gia đình ở ấp này thoát nghèo, có đời sống ổn định nhờ nuôi cua”.
Cua biển là một trong những loài thủy sản có giá trị kinh tế cao. Vì thế, mô hình nuôi cua biển đã mở ra hướng phát triển mới cho nông dân. Đồng thời, góp phần cải tạo môi trường ao hồ bị ô nhiễm.
Hoàng Lam
- Huyện Phước Long: Họp mặt kỷ niệm 50 Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Họp thành viên UBND tỉnh: Thông qua 12 dự thảo văn bản
- Bạc Liêu tham gia họp mặt Khối binh vận tại TP. Hồ Chí Minh
- Khai mạc Lễ hội Quan âm Nam Hải năm 2025
- Khai mạc Giải bóng bàn các CLB tỉnh Bạc Liêu mở rộng năm 2025 tranh Cúp Báo Bạc Liêu