Xây dựng nông thôn mới
Ông Trần Kim Được: Làm giàu từ mô hình RVAC
Trước đây, gia đình ông Trần Kim Được (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) sản xuất lúa nhưng không hiệu quả. Từ khi tham quan các mô hình sản xuất đa cây - đa con, ông Được áp dụng mô hình ruộng - vườn - ao - chuồng (RVAC) đạt hiệu quả cao.
![]() |
Ông Trần Kim Được chăm sóc mít Thái. Ảnh: M.Đ |
Ngoài ra tận vụ gần 3 công đất xung quanh nhà, ông Được trồng 160 gốc xoài, 60 gốc mít Thái và 100 gốc ca cao. Các loại cây ăn trái cũng cho thu nhập khoảng 35 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, ông Được còn nuôi khoảng 10 con heo và đào ao thả nuôi cá các loại, trồng bông súng. Mỗi năm, heo xuất chuồng hai lứa và bán cá cho thu nhập gần 15 triệu đồng.
Bình quân, mỗi năm ông Được thu nhập được hơn 250 triệu đồng từ mô hình RVAC. Theo ông Được: “Tôi áp dụng mô hình RVAC mấy năm liền, đạt hiệu quả kinh tế rất cao. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài nên thu nhập gia đình ổn định. Hiện nay, nhiều gốc xoài đã già và sâu bệnh nên cho trái ít. Tôi dự định cải tạo vườn tạp trồng thanh long ruột đỏ, vì thanh long ruột đỏ bán giá rất cao”.
Từ việc áp dụng mô hình RVAC, ông Được được công nhận là nông dân giỏi cấp xã, cấp huyện nhiều năm liền. Mô hình RVAC của ông được một số nông dân đến tham quan học tập kinh nghiệm.
Nhật Minh
- Huyện Phước Long: Họp mặt kỷ niệm 50 Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Họp thành viên UBND tỉnh: Thông qua 12 dự thảo văn bản
- Bạc Liêu tham gia họp mặt Khối binh vận tại TP. Hồ Chí Minh
- Khai mạc Lễ hội Quan âm Nam Hải năm 2025
- Khai mạc Giải bóng bàn các CLB tỉnh Bạc Liêu mở rộng năm 2025 tranh Cúp Báo Bạc Liêu