Xây dựng nông thôn mới
Ông Võ Văn Tấn: Vượt khó, thoát nghèo từ ... 2 con bò
Xuất thân từ nông dân, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào cây lúa, cho nên trước đây cuộc sống gia đình ông Võ Văn Tấn (64 tuổi, nguyên Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp 12, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai) hết sức khó khăn.
Đầu năm 2003, Hội Nông dân tỉnh triển khai dự án chăn nuôi bò (nguồn kinh phí do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ), ông Tấn được đầu tư 2 con bò. Với sự cần cù, nhẫn nại, chịu khó học hỏi kinh nghiệm và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi, vì vậy, 2 con bò của ông lớn rất nhanh. Qua một thời gian sinh sản, đến nay, đàn bò của gia đình ông đã có 13 con. Số lượng bò ngày càng tăng, ông phải bỏ nhiều công sức đi kiếm cỏ cho bò ăn nhằm giảm bớt chi phí.
Chờ thời điểm bò được giá, ông bán vài con và được số tiền trên 65 triệu đồng. Từ đó, ông chuộc lại 10 công đất ruộng. Cùng với số tiền tích lũy được sau nhiều năm, ông mướn thêm 10 công đất, tổng cộng ông sản xuất trên diện tích 20 công đất ruộng.
Năm 2007, ông Tấn được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ lúa giống, phân bón, thuốc trừ sâu… sau khi trừ chi phí, ông Tấn lãi khoảng 100 triệu đồng. Từ lợi nhuận trên, ông nuôi thêm heo, gà, vịt. Mỗi năm, tổng thu nhập của gia đình khoảng 150 triệu đồng.
Từ những thành quả lao động trên, năm 2011, ông Tấn đã xây được căn nhà rộng rãi, khang trang. Năm 2012, gia đình ông được chính quyền địa phương công nhận thoát nghèo; đồng thời được công nhận hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện.
Duyên Thy
- Huyện Phước Long: Họp mặt kỷ niệm 50 Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Họp thành viên UBND tỉnh: Thông qua 12 dự thảo văn bản
- Bạc Liêu tham gia họp mặt Khối binh vận tại TP. Hồ Chí Minh
- Khai mạc Lễ hội Quan âm Nam Hải năm 2025
- Khai mạc Giải bóng bàn các CLB tỉnh Bạc Liêu mở rộng năm 2025 tranh Cúp Báo Bạc Liêu