Y tế - Sức khỏe

Chi đoàn Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu: Không ngừng phát huy y đức và chung sức vì cộng đồng

Thứ Tư, 26/02/2025 | 16:14

Với tổng số 37 đoàn viên, năm qua, Chi đoàn Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với hoạt động chuyên môn. Qua đó, không ngừng phát huy y đức và có những đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Bác sĩ Chi đoàn Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu khám bệnh và cấp thuốc cho hộ nghèo nông thôn.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thành đoàn TP. Bạc Liêu và Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố, Chi đoàn Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu đã phát huy vai trò xung kích, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao và thật sự là “cánh tay phải” đắc lực của Đảng.

Với mục tiêu chung sức vì cộng đồng gắn với phong trào thanh niên tình nguyện, Chi đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thu hút đông đảo đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) tham gia và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, đã tổ chức 5 chuyến hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác” bằng việc thực hiện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 800 người dân vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, với số tiền hơn 80 triệu đồng. Hay trước những ảnh hưởng nặng nề do cơn bão Yagi (bão số 3) gây ra trong năm qua, Ban Chấp hành Chi đoàn Trung tâm Y tế đã tổ chức phát động, kêu gọi tất cả ĐV-TN Chi đoàn cùng chung tay quyên góp, ủng hộ hơn 11 triệu đồng, với mong muốn được chia sẻ một phần khó khăn, mất mát với đồng bào đang gặp khó khăn. Không chỉ thể hiện sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái mà qua đó kịp thời động viên đồng bào bị hoạn nạn vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Hay như thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Chi đoàn cũng đã tham gia thắp hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ (AHLS) tại Đài tưởng niệm các AHLS và tượng đài sự kiện Mậu Thân tại Quảng trường Hùng Vương để thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đến các AHLS đã hy sinh xương máu, công sức vì Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc để tuổi trẻ có được hòa bình, độc lập, tự do như hôm nay. Ngoài ra, Chi đoàn còn tổ chức đến thăm hỏi và tặng quà cho hộ gia đình chính sách trên địa bàn Phường 7, phường Nhà Mát…

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Chi đoàn Trung tâm Y tế thành phố còn tổ chức vận động cán bộ, người lao động trung tâm tham gia chương trình “Heo đất nối vòng yêu thương”. Kết quả, đã thu được hơn 3,2 triệu đồng, qua đó cùng với Thành đoàn TP. Bạc Liêu trao tặng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được đón một cái Tết vui vẻ, ấm áp. Đồng thời, Chi đoàn Trung tâm Y tế cũng nhận đỡ đầu cho 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Phường 1, phường Nhà Mát và xã Vĩnh Trạch Đông…

Chi đoàn Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu tặng gạo cho hộ nghèo ở xã Vĩnh Trạch. Ảnh: T.A

“THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN”

Một trong những kết quả đáng tuyên dương là các hoạt động trên đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể đoàn viên Chi đoàn. Qua đó cho thấy, với những hoạt động thiết thực, Chi đoàn Trung tâm Y tế đã và đang góp phần đắc lực vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, khẳng định vai trò xung kích và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Từ đó, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về “thầy thuốc như mẹ hiền”.

Có thể nói, với những hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng, đặc biệt là việc triển khai các chuyến hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”, Chi đoàn Trung tâm Y tế luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Thành đoàn TP. Bạc Liêu, Ban Thường vụ Đảng bộ, Ban Giám đốc, ĐV-TN của đơn vị và các mạnh thường quân luôn đồng hành trong các hoạt động vì cộng đồng của Chi đoàn. Đối với ĐV-TN của chi đoàn, việc tham gia các hoạt động tình nguyện khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí tại cộng đồng đã trở thành hoạt động tự giác của nhiều bạn trẻ và y, bác sĩ của đơn vị. Khi tham gia chương trình khám bệnh từ thiện, lực lượng ĐV-TN Trung tâm cảm thấy rất hạnh phúc vì đã đóng góp một phần công sức trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân.

“Lấy chuyên môn làm tình nguyện” là cách Chi đoàn đưa y tế về với cộng đồng, giúp người dân chủ động đến cơ sở y tế khám, chữa bệnh, nâng cao hiểu biết về bệnh tật. Từ đó người dân tự phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đồng thời là môi trường để các y, bác sĩ rèn luyện, nâng cao tay nghề, lan tỏa hành động đẹp vì cộng đồng của đội ngũ thầy thuốc trẻ Trung tâm Y tế.

Song, cùng với những thuận lợi và thành tích đạt được, trong quá trình triển khai hoạt động, Chi đoàn cũng còn gặp không ít khó khăn mà nguyên nhân chủ yếu là do tính đặc thù của Chi đoàn ngành là phải song song cùng lúc với thực hiện nhiệm vụ được phân công của cơ quan, vừa tham gia hoạt động công tác Đoàn, nên đôi khi chưa tập trung hết mình vào phong trào Đoàn. Ngoài ra, thiết bị y tế của đơn vị chưa được trang bị đầy đủ để khám sàng lọc cho người dân nhằm kịp thời phát hiện sớm một số bệnh lý về tim mạch, đái tháo đường…

Từ những thuận lợi và khó khăn trên, Chi đoàn Trung tâm Y tế rút ra một số bài học kinh nghiệm như: Các y, bác sĩ trẻ cần tiếp tục tiên phong triển khai các đợt khám, chữa bệnh tình nguyện để người dân có hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, được khám sức khỏe và được tư vấn về chữa bệnh, phòng bệnh. Đây cũng là dịp để các y, bác sĩ trẻ trải nghiệm thực tế, hiểu về điều kiện, hoàn cảnh sống của người dân, được sẻ chia những kiến thức y học và y tế của mình, sẻ chia những khó khăn, vất vả với các đồng nghiệp đang làm việc ở y tế cơ sở. Mọi hoạt động của Đoàn phải xuất phát từ nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên và gắn các hoạt động tình nguyện của thanh niên, tạo mọi điều kiện môi trường thuận lợi cho ĐV-TN phấn đấu trưởng thành. Thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động để phù hợp với từng giai đoạn, phát huy tính năng động sáng tạo, tinh thần đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ…

Với những việc làm trách nhiệm và đầy ắp tình yêu thương, Chi đoàn Trung tâm Y tế được tuyên dương là Chi đoàn điển hình vì cộng đồng.

THU NGÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.