Y tế - Sức khỏe

Hợp tác xã Dược liệu Bồ Nông: Hiệu quả từ cải tiến phương pháp điều trị bệnh

Thứ Ba, 04/08/2015 | 14:54

Không chỉ được biết đến như một cơ sở khám, điều trị bệnh uy tín, Hợp tác xã Dược liệu Bồ Nông (gọi tắt là HTX) tọa lạc tại xã Lộc Ninh (huyện Hồng Dân) còn là nơi trồng và bào chế các loại dược liệu đông y theo phương pháp cải tiến có chất lượng. Hiện, HTX đã và đang triển khai, phát triển mô hình trồng gấc đến đông đảo người dân để sử dụng cho quá trình bào chế thuốc và cung cấp ra thị trường.

Lương y Trần Hoàng Lên - Giám đốc HTX Dược liệu Bồ Nông bốc thuốc cho bệnh nhân. Ảnh: M.H

Được thành lập từ năm 2010, HTX gồm 9 thành viên do lương y Trần Hoàng Lên làm Giám đốc. Công việc chủ yếu của HTX lúc bấy giờ là khám, điều trị bệnh và trồng một số loại cây thuốc nam thông dụng. Đến năm 2013, nhận thấy trên thị trường nhiều dược liệu kém chất lượng, làm giả, điều kiện bảo quản dược liệu, thuốc từ dược liệu còn sơ sài… nên các thành viên của HTX đã thống nhất thành lập cơ sở trồng và bào chế dược liệu thành thuốc chữa bệnh có chất lượng.

Hiện có nhiều loại dược liệu quý được HTX trồng và nhân giống thành công như: Cà gai leo, kim tiền thảo, đinh lăng, gấc, nghệ đen, tỏi đỏ… Các loại dược liệu quý này đã góp phần rất lớn tạo nên nhiều loại thuốc điều trị hữu hiệu một số bệnh như: Viêm xương khớp, viêm gan, mật, sỏi mật, loét dạ dày, u nhọt. Nét đặc biệt trong bào chế thuốc của HTX là đã cải tiến chế biến thành các loại trà thảo dược, tạo nên bước đột phá mới trong đông y giúp cơ thể hấp thu nhanh chóng lại không mất nhiều thời gian, an toàn và tiện lợi.

“Tôi bị viêm khớp đã nhiều năm, chạy chữa khắp nơi mà bệnh không thuyên giảm, may là được người quen giới thiệu địa chỉ này. Sau ba tháng điều trị ở HTX, tôi thấy cơ thể đỡ đau nhức nhiều. Ngoài ra, các loại thuốc được bào chế theo phương pháp mới nên uống cũng đỡ ngán hơn, và không phải phiền đến con cháu nhờ nấu (sắc) thuốc như trước…” - bà Nguyễn Thị Lài, một bệnh nhân ở thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) cho biết.

Với trên 300 mặt dược liệu, mỗi tháng HTX cung ứng khoảng 600kg dược liệu khô đáp ứng nhu cầu điều trị cho gần 400 lượt bệnh nhân. Ngoài ra, HTX còn thường xuyên sưu tầm, trao đổi nguồn dược liệu với các tỉnh, thành trên cả nước để bào chế thêm nhiều loại thuốc chất lượng cao điều trị các loại bệnh nan y.

HTX hiện đang triển khai và thực hiện mô hình trồng gấc (nguồn dược liệu quý dùng để bào chế tinh dầu chống lão hóa và ung thư) với diện tích trên 4.000m2 tại ấp Thống Nhất (thị trấn Ngan Dừa). Đồng thời, hỗ trợ người dân trồng trên 2ha gấc và cam kết bao tiêu sản phẩm. Lương y Trần Hoàng Lên - người rất tâm huyết với mô hình trồng gấc cho biết: “Việc đưa mô hình trồng gấc triển khai rộng rãi đến người dân không chỉ giúp HTX tạo nên nguồn dược liệu sạch tại chỗ cung cấp cho bệnh nhân và người tiêu dùng mà còn cung cấp cho các công ty y, dược lớn trên cả nước… Hơn nữa, lợi nhuận thu được từ mô hình trồng gấc chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư, trang bị thêm máy móc hiện đại để phục vụ quá trình bào chế thuốc phục vụ bệnh nhân tốt hơn, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng”.

Nếu trước đây, để tìm mua trên thị trường một hộp tinh dầu gấc đảm bảo chất lượng là rất khó, giá lại cao thì nay, người dân địa phương sẽ dễ dàng sử dụng dược liệu này với giá phải chăng và được cam kết về an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, việc phát triển mô hình trồng gấc sẽ giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nhàn rỗi ở nông thôn, tiết kiệm đất đai, tạo thu nhập ổn định, người dân có điều kiện tiếp cận dễ dàng với các loại dược liệu quý. Từ đó, giúp họ nâng cao nhận thức, tự chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình ngày một tốt hơn.

Huỳnh Hiếu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.