Y tế - Sức khỏe

Hướng đến nền y tế thông minh: Người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn

Thứ Hai, 28/04/2025 | 16:33

Nhiều năm qua, cùng với cuộc cách mạng công nghệ 4.0, ngành Y tế tỉnh đã và đang tích cực chuyển mình trong công cuộc chuyển đổi số, hướng đến nền y tế thông minh để người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Đặc biệt, tỉnh đã có những bước tiến đáng kể trong việc hiện đại hóa hệ thống y tế cơ sở và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế vì cộng đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện quét thẻ Căn cước thay cho thẻ bảo hiểm y tế của bệnh nhân.

Nhân viên Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu đo huyết áp cho người dân khi đến khám bệnh.

XÂY DỰNG NỀN Y TẾ THÔNG MINH

Với quyết tâm hướng đến hiện đại hóa hệ thống y tế, ngành Y tế tỉnh đã triển khai “Đề án y tế thông minh” với tổng mức đầu tư khoảng 126 tỷ đồng. Bác sĩ Phạm Văn Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết: “Mục tiêu của đề án là triển khai hiệu quả hoạt động chuyển đổi số, hướng đến xây dựng dữ liệu lớn của ngành Y tế, giúp dự báo và xây dựng chiến lược y tế góp phần nâng cao chất lượng quản lý và chăm sóc sức khỏe của người dân trong toàn tỉnh”.

Một trong những mục tiêu cụ thể của ngành Y tế là tiến đến xây dựng hệ thống y tế với các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế thông minh, nhiều tiện ích cho người dân như: thông qua hồ sơ bệnh án điện tử, hệ thống quản lý thông tin y tế liên thông, thống nhất từ cơ sở đến các bệnh viện, thông tin của bệnh nhân trở nên dễ truy cập và chia sẻ giữa các bác sĩ, cơ sở khám,  chữa bệnh (KCB). Điều này cho phép sự kết nối, tương tác dễ dàng giữa các chuyên gia y tế, tạo điều kiện cho việc hội chẩn và tư vấn hiệu quả.

Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho thấy, nhiều năm nay, đơn vị đã từng bước tiếp cận, đầu tư và triển khai nhiều công việc nhằm chuyển đổi số hiệu quả, hướng đến xây dựng bệnh viện thông minh theo các tiêu chí của Bộ Y tế. Bác sĩ Mã Quốc Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết: “Ngay từ năm 2017, đơn vị đã triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) theo Thông tư 54 của Bộ Y tế. Từ năm 2019 đến nay, đơn vị cũng đã và đang chuẩn bị mọi điều kiện về hạ tầng CNTT theo Thông tư 46 của Bộ Y tế về xây dựng và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử. Theo lộ trình thì các bệnh viện tỉnh phải bắt đầu thực hiện trong giai đoạn từ năm 2024 - 2028”.

Hiện tại, đơn vị đã xây dựng hệ thống máy chủ và 300 máy trạm, sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện về nhân sự, khám bệnh… Đơn vị đang từng bước thực hiện bệnh án điện tử khi đã triển khai cấp giấy chuyển viện, chứng sinh, khám sức khỏe… số hóa. Bên cạnh đó là thu phí không dùng tiền mặt, quét thẻ căn cước thay cho thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) nhằm đơn giản hóa thủ tục, mang lại lợi ích cho người dân.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, đơn vị cũng đã triển khai nhiều tiện ích hướng đến xây dựng bệnh viện thông minh như: Sử dụng BHYT điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, KIOS đăng ký khám bệnh, tra cứu thông tin dành cho bệnh nhân, hệ thống phần mềm xếp hàng tự động - hàng đợi (QMS), hệ thống quản lý kế toán - tài chính tập trung (ERP), hệ thống lưu trữ hình ảnh có thể truy cập từ xa (PACS), hệ thống quản lý khách hàng (CRM), xây dựng và phát triển hệ thống bệnh án điện tử (EMR) trên phần mềm quản lý hệ thống thông tin bệnh viện (HIS), từng bước tiến tới thành lập hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) cho mỗi bệnh nhân khi đến KCB tại bệnh viện, tạo ra bước đột phá mới góp phần xây dựng và cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, khoa học, hiện đại.

Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu thực hiện kỹ thuật chụp tầm soát đột quỵ trên hệ thống máy MRI 3.0 Tesla công nghệ AI. Ảnh: C.K

HƯỚNG VỀ CƠ SỞ VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân cũng là các bước trong quá trình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Do đó, ngành Y tế tỉnh đã và đang từng bước triển khai nhiệm vụ này từ việc tiến hành tập huấn, chuyển giao hồ sơ điện tử, quản lý sức khỏe cộng đồng… cho đội ngũ nhân viên y tế cốt cán trong ngành.

Ngày 25/4/2025, Sở Y tế đã tiến hành bàn giao máy quét thẻ Căn cước gắn chip và thiết bị xác thực sinh trắc học cho các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đã có 101 bộ thiết bị, gồm 37 máy quét sinh trắc học được phân bổ cho các bệnh viện công lập, trung tâm y tế cấp huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 64 máy quét Căn cước được bàn giao cho 64 trạm y tế xã, phường, thị trấn, đảm bảo phủ rộng đến tuyến y tế cơ sở. Đây là bước tiếp theo trong việc triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ của ngành Y tế, hướng tới mục tiêu đơn giản hóa thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, việc tích hợp thông tin thẻ BHYT vào thẻ Căn cước gắn chip mang lại tiện ích lớn, cho phép người dân sử dụng Căn cước thay thế hoàn toàn thẻ BHYT giấy khi đi KCB tại các cơ sở y tế từ xã đến các bệnh viện. Điều này đặc biệt thuận lợi cho những người cần thăm khám thường xuyên, giúp loại bỏ nỗi lo quên hoặc mất thẻ BHYT. Với các thiết bị mới được trang bị, quy trình làm thủ tục KCB BHYT được rút ngắn đáng kể.

Khi mỗi người dân đều có hồ sơ sức khỏe điện tử, các trạm y tế xã, phường sẽ dễ dàng quản lý được sức khỏe cộng đồng trên địa bàn phụ trách. Nhân viên y tế sẽ quản lý được người bệnh đối với những bệnh mãn tính cần điều trị lâu dài, thông qua ứng dụng có thể nhắc nhở người bệnh ngày tái khám, ngày nhận thuốc… Bên cạnh đó, hồ sơ sức khỏe điện tử được xây dựng cho mỗi người dân gồm những thông tin liên quan đến sức khỏe từ lúc mới sinh ra đến lúc mất đi. Do đó, quản lý được hồ sơ sức khỏe điện tử thì các số liệu về tiêm chủng quốc gia sẽ được đồng nhất. Nhân viên y tế sẽ biết được trẻ đến lịch tiêm chủng loại bệnh nào theo quy định để nhắc nhở…

Hiện tại, hệ thống y tế cơ sở của tỉnh đã được xây dựng và đầu tư trang thiết bị KCB hiện đại để phục vụ tốt nhất cho cộng đồng khi 100% xã, phường, thị trấn đều có trạm y tế, đảm bảo người dân ở mọi khu vực đều được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản.

Các trạm y tế đều có bác sĩ và nhân viên y tế được đào tạo bài bản, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hệ thống y tế cơ sở được hoàn thiện không chỉ đảm bảo chăm sóc sức khỏe cơ bản mà còn hỗ trợ hiệu quả cho các chương trình y tế cộng đồng như: tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh và giáo dục sức khỏe…

KHÁNH CHÂU

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.