Y tế - Sức khỏe

Nhiều nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng cao

Thứ Hai, 27/12/2021 | 18:41

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp với số ca mắc bệnh mỗi ngày khá cao. Cả hệ thống chính trị đã và đang nỗ lực hết mình để khống chế dịch bệnh nhằm ổn định tình hình sản xuất - kinh doanh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

 Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: C.K

Mầm bệnh đã lưu hành và nhiễm sâu trong cộng đồng

Theo báo cáo của ngành Y tế, tính đến sáng 27/12, trên địa bàn tỉnh đã có 27.628 trường hợp được ghi nhận dương tính với vi-rút SARS-CoV-2. Trong đó, chỉ tính riêng ngày 26/12 có 595 trường hợp mắc mới (có 342 ca trong cộng đồng), tăng 62 ca so với ngày 25/12.

Ghi nhận cho thấy, từ ngày 20/10 - khi xuất hiện ổ dịch trong cộng đồng tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Tấn Khởi (TX. Giá Rai) đến nay, số ca nhiễm bệnh COVID-19 được ghi nhận mỗi ngày đều ở con số vài trăm. Trong đó, số trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng cũng rất cao. Việc số ca nhiễm bệnh ngày càng tăng khiến cho hệ thống điều trị cả tuyến tỉnh và các tuyến dưới đều quá tải.

Bác sĩ Bùi Quốc Nam - Giám đốc Sở Y tế, cho biết: “Nguyên nhân F0 vẫn còn tăng cao do từ sau khi thực hiện Nghị định 128 của Chính phủ, các hoạt động xã hội trở lại bình thường nên rất khó kiểm soát việc đi lại của người dân. Mầm bệnh đã lưu hành và nhiễm sâu trong cộng đồng; biến chủng Delta với tốc độ lây lan nhanh. Một bộ phận người dân, cán bộ, công chức còn có tâm lý chủ quan, lơ là với dịch bệnh. Những người tiêm vắc-xin giai đoạn đầu miễn dịch sẽ giảm dần theo thời gian. Đồng thời, những người mới tiêm cần thời gian để sinh miễn dịch. Đa số trẻ em từ 12 - 17 tuổi mới tiêm mũi 2 nên khả năng bảo vệ chưa cao”.

Trước tình hình trên, ngành Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống dịch, luôn tuân thủ nghiêm thông điệp “5K” và các biện pháp khác; đồng thuận, chia sẻ khi có trường hợp F0 cách ly, điều trị tại nhà nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt trước dịch bệnh. Cùng với đó là tăng cường giám sát, kiểm tra các khu phong tỏa, xử phạt nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định phòng chống dịch.

Đối với việc truy vết, cách ly, phong tỏa, các địa phương phải thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết 128. Theo đó, tinh thần là phong tỏa hẹp và chặt tại các địa điểm có F0 hoặc khu vực có nhiều nhà có F0 để quản lý, giám sát chặt chẽ nhằm hạn chế lãng phí nguồn lực. Tránh trường hợp phong tỏa rộng mà không giám sát, quản lý, “chặt ngoài, lỏng trong” gây tốn kém, không hiệu quả, ảnh hưởng đến đời sống, an sinh xã hội của người dân.

Phong tỏa một hộ dân trên địa bàn TP. Bạc Liêu khi có trường hợp F0.

Nâng cao năng lực cho trạm y tế cấp xã

Trong bối cảnh dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, cộng thêm nguy cơ xâm nhập, bùng phát dịch bệnh đối với biến thể Omicron, nên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã có những chỉ đạo rất quyết liệt, sát sao đối với công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, thời gian qua tỉnh đã thực hiện tất cả các biện pháp, giải pháp phòng ngừa dịch bệnh với tinh thần cao nhất, quyết liệt nhất. Tuy nhiên, việc chấp hành các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh một số lúc, một số nơi vẫn chưa được nghiêm túc. Vì thế dịch bệnh vẫn còn phức tạp, lây nhiễm cao trong cộng đồng.

Đặc biệt, thời gian tới, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán 2022 thì số F0 có thể sẽ tăng cao. Vì thế, cấp ủy, chính quyền các cấp cần rà soát lại các giải pháp phòng, chống dịch bệnh của địa phương mình. Tiếp tục quan tâm, nâng cao năng lực cho trạm y tế cấp xã, trạm y tế lưu động để làm tốt công tác chăm sóc F0 tại nhà.

Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới, đồng chí Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu ngành Y tế phải chuẩn bị kịch bản số ca nhiễm tăng cao trong thời gian tới. Đồng thời xem lại nhu cầu thuốc điều trị của bệnh nhân COVID-19, phải đảm bảo đủ thuốc cho người bệnh. Cần đánh giá đúng tình hình, nhất là việc quan tâm đến cơ sở vật chất điều trị bệnh nhân hậu COVID-19 tại các cơ sở y tế.

Bên cạnh đó, kế hoạch tiêm vắc-xin mũi 3 phải đúng tiến độ. Phải tăng cường công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục. Tăng cường xử phạt người vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh trong cán bộ, công chức, viên chức phải thật nghiêm.

Châu Khánh

Phát hiện 3.487 trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19

Lực lượng chức năng kiểm soát việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của người dân. Ảnh: C.K

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cho biết, tính từ ngày 11/10 đến nay, các lực lượng qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 3.487 trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, ngành chức năng đã lập biên bản 910 trường hợp, ra quyết định xử phạt 71 trường hợp với số tiền gần 400 triệu đồng. Cùng với đó, công an các cấp đã củng cố hồ sơ xử lý 839 trường hợp, giáo dục, nhắc nhở 2.577 trường hợp.

Cơ quan điều tra cũng phối hợp cùng tòa án, viện kiểm sát các cấp điều tra, truy tố, xét xử 6 vụ án liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 1 vụ “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người”, 2 vụ “chống người thi hành công vụ”, 2 vụ “vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” và 1 vụ “cố ý gây thương tích”.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 4 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, chính sách phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước trên các nền tảng mạng xã hội. Các trường hợp này cũng đã được giáo dục, răn đe, buộc cam kết không tái phạm.

C.K

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.