Y tế - Sức khỏe

Những “từ mẫu” của đồng bào dân tộc Khmer

Thứ Hai, 29/02/2016 | 17:03

Trong những ngày cả nước tôn vinh Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), chúng tôi đã có dịp gặp gỡ những y, bác sĩ người dân tộc Khmer đang công tác trong ngành Y tế Bạc Liêu. Mặc dù tính chất công việc của mỗi người khác nhau, song ở họ lại có chung lòng nhiệt huyết, sự tận tâm với nghề và luôn hết lòng vì sức khỏe đồng bào phum sóc.

* Bác sĩ Danh Văn Ngà xem hồ sơ bệnh nhân.

* Y sĩ Trần Thị Như Ngọc khám, tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: H.T

Toàn tỉnh có khoảng 260 y, bác sĩ và cán bộ là người dân tộc Khmer công tác trong lĩnh vực y tế. Với tinh thần “lương y như từ mẫu”, họ đã và đang làm tròn vai trò, trọng trách chăm sóc sức khỏe nhân dân mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Trạm Y tế xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) sau những ngày Tết Bính Thân 2016 vẫn đông nghẹt bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Cũng như các y, bác sĩ của trạm, y sĩ Trần Thị Như Ngọc, bộ môn y học cổ truyền luôn tất bật với việc chăm sóc bệnh nhân. Với người bệnh nào cũng vậy, chị đều ân cần thăm hỏi, dặn dò cẩn thận, hướng dẫn cách phòng chống bệnh. Do phải thường xuyên thực hiện các phương pháp điều trị như: xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt, tập vật lý trị liệu… nên chị thường kết thúc công việc rất muộn. Với chị, phương châm công tác là hết việc chứ không hết giờ.

Y sĩ Như Ngọc bộc bạch: “Hầu hết bệnh nhân đến khám bệnh là bà con đồng bào dân tộc Khmer, tôi xem họ như người thân trong gia đình. Nếu có cơ hội, tôi sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn để chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn”.

Ngoài thời gian làm việc tại trạm y tế, nữ y sĩ Như Ngọc còn đến tận nhà bệnh nhân mắc các bệnh về tai biến, bại liệt để giúp họ phục hồi chức năng, theo dõi bệnh tình. Bác sĩ Châu Hoàng Cốm, Trưởng trạm Y tế xã Hưng Hội, cho biết: “Là một y sĩ trẻ, nhưng Như Ngọc có trình độ chuyên môn tương đối tốt, luôn tìm tòi, học hỏi các đồng nghiệp đi trước. Đặc biệt, ưu điểm của Ngọc là thái độ phục vụ bệnh nhân rất tận tình, chu đáo”.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Y dược TP. Cần Thơ năm 1999, bác sĩ trẻ Danh Văn Ngà trở về quê hương để làm việc. Thời gian này, bác sĩ Ngà công tác tại Khoa Dịch tễ (Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh) với nhiệm vụ xét nghiệm, phát hiện, tư vấn cho các đối tượng nhiễm HIV. Năm 2006, bác sĩ Ngà chuyển công tác về Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh, và năm 2007 được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.

Bác sĩ Ngà cho biết: “Do đặc thù là cơ sở điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS, tôi luôn thể hiện sự niềm nở, đối xử bình đẳng, không kỳ thị, phân biệt với bệnh nhân. Bên cạnh đó, tôi thường xuyên tư vấn, tuyên truyền đến gia đình và người bệnh có cái nhìn đúng đắn, lạc quan về căn bệnh. Từ đó, động viên họ thực hiện lộ trình điều trị của bác sĩ để sớm tái hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội”.

Dù đang ở vị trí, môi trường làm việc như thế nào, những y, bác sĩ người dân tộc Khmer vẫn luôn nêu cao tinh thần y đức trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, nỗ lực xây dựng hình ảnh người lương y cao quý.

TRỊNH HỮU

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.