HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Hội nghị lãnh đạo TP. HCM và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL về liên kết hợp tác phát triển du lịch lần thứ II - năm 2019: Ký kết thỏa thuận biên bản liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025

Thứ Bảy, 14/12/2019 | 14:20

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo Bộ VH-TT&DL tham dự hội nghị. Ảnh: H.T

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu dự hội nghị. Ảnh: H.T

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: H.T

Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.T

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Dương Thành Trung phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: H.T

(BL-CT) Sáng 14/12/2019, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra Hội nghị lãnh đạo TP. HCM và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL về liên kết hợp tác phát triển du lịch (DL) lần thứ II - năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM; Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Hiệp hội DL ĐBSCL, đại diện lãnh đạo UBND, Sở DL, Sở VH-TT&DL, Trung tâm Xúc tiến DL, doanh nghiệp DL các tỉnh, thành phố ĐBSCL và TP. HCM.

Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh và UBND 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch. Ảnh: M.Đ

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu tặng quà lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: H.T

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố ĐBSCL. Ảnh: M.Đ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Dương Thành Trung đại diện cho các tỉnh, thành phố ĐBSCL nhận định: “Mặc dù có tiềm năng rất đa dạng và phong phú, nhưng nhìn chung DL ĐBSCL vẫn chưa thực sự phát triển, thiếu các trung tâm và điểm đến có tính đặc trưng cao, đẳng cấp chất lượng quốc tế, sản phẩm DL kém đa dạng và gần giống nhau giữa các tỉnh trong vùng; đang thiếu một chiến lược phân vùng và liên kết DL để tạo ra chuỗi toàn vùng. Theo thống kê, năm 2019, lượng du khách đến ĐBSCL ước đạt 47 triệu lượt, khách lưu trú ước đạt 13,5 triệu lượt; tổng thu từ hoạt động DL ước đạt 30.000 tỷ đồng. Dù đã có rất nhiều cố gắng và nỗ lực của các địa phương nhưng do còn thiếu các cơ chế, thể chế, chính sách thúc đẩy liên kết nên kết quả vẫn còn rất khiêm tốn so với các vùng trọng điểm của cả nước… Hội nghị sẽ là cơ hội để các lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn, cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực DL gặp gỡ, trao đổi và bàn các giải pháp nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ, hợp tác trong liên kết phát triển DL của liên vùng; thống nhất các thể chế, cơ chế chính sách nhằm phát huy tối đa tiềm năng và sản phẩm DL cho từng tiểu vùng và từng địa phương…

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo các tỉnh, thành phố ĐBSCL. Ảnh: H.T

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Dương Thành Trung tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo các tỉnh, thành phố ĐBSCL. Ảnh: M.Đ

Hợp tác giữa TP. HCM và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL nhằm mục đích phát huy vai trò liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong kết nối giao thông, thương mại, văn hóa, đặc biệt là DL; căn cứ vào tiềm năng, tài nguyên DL và các điều kiện liên quan để thúc đẩy phát triển DL của từng địa phương; từng bước xây dựng thương hiệu DL vùng, đồng thời thúc đẩy tạo sự liên kết lan tỏa, tổng thể trên nhiều lĩnh vực theo hướng bền vững, cùng phát triển; phát huy được vai trò then chốt của các đơn vị lữ hành, các doanh nghiệp DL trong việc xây dựng các sản phẩm DL, xúc tiến quảng bá và đầu tư phát triển DL trong thời gian tới. Hội nghị là cột mốc lịch sử, là bước tiến lớn trên con đường hiện thực hóa mong muốn của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, lãnh đạo TP. HCM và các tỉnh, thành phố ĐBSCL cũng như đáp ứng sự kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân về việc tạo nên một cơ chế liên kết thống nhất trong hợp tác phát triển DL giữa TP. HCM với ĐBSCL mang tính thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển DL của từng địa phương và của liên vùng, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương vùng Tây Nam bộ và TP. HCM.

Lãnh đạo TP. HCM và các tỉnh, thành phố ĐBSCL tham quan các gian trưng bày quảng bá tiềm năng, sản phẩm DL của các địa phương. Ảnh: M.Đ

Theo thoả thuận liên kết hợp tác phát triển DL TP. HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL giai đoạn 2020 - 2025: Hội đồng Liên kết hợp tác phát triển DL vùng TP. HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL gồm 15 thành viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND của 14 tỉnh, thành phố. Mỗi năm, Hội đồng sẽ họp 2 lần, vào tháng 5 và tháng 11. Sau mỗi cuộc họp, thống nhất ký phát hành thông báo kết luận gửi đến Thường trực Thành ủy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành 14 địa phương. Kết thúc giai đoạn liên kết sẽ tổ chức họp, đánh giá kết quả phối hợp và định hướng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo. Nội dung liên kết hợp tác gồm: trao đổi thông tin về tình hình phát triển DL, phát triển sản phẩm DL, quảng bá xúc tiến DL; phát triển nguồn nhân lực DL, kêu gọi đầu tư phát triển DL. Trong quá trình phối hợp, triển khai, các địa phương có thể đề xuất, góp ý các nội dung, nhiệm vụ thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. Kết thúc chương trình, các bên sẽ tổ chức hội nghị tổng kết và bàn phương hướng hợp tác trong thời gian tiếp theo.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL dự lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Ảnh: M.Đ

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: H.T

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, việc triển khai chương trình hợp tác phát triển DL cần ưu tiên giải quyết vấn đề kết nối giao thông, phát triển các sản phẩm DL đặc thù của địa phương, xây dựng thương hiệu DL vùng, đồng thời thúc đẩy tạo sự liên kết lan tỏa, tổng thể trên nhiều lĩnh vực theo hướng bền vững, cùng phát triển. Các địa phương cần chung tay, cùng nhau đề xuất, kiến nghị Trung ương quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông kết nối TP. HCM và ĐBSCL…

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố ĐBSCL dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: H.T

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng cho rằng các nội dung liên kết hợp tác phát triển DL phù hợp với quan điểm, định hướng phát triển DL cả nước; đây sẽ là hướng đi mới, phù hợp với xu thế phát triển DL trên thế giới hiện nay, góp phần đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển DL của vùng ĐBSCL và TP. HCM tương xứng với tiềm năng và lợi thế của vùng và các địa phương, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế sâu sắc hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Nguyễn Quang Dương (bìa phải) xem bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: H.T

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM - Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Liên kết hợp tác phải trên tinh thần tự chủ của các địa phương, cần bám sát chiến lược của quốc gia dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Phải chú ý đến nhu cầu của du khách trong việc giải quyết mục tiêu mối liên kết phát triển DL: TP. HCM có lợi thế về mua sắm thì ĐBSCL lại đa dạng về DL văn hóa, tài nguyên văn hóa của ĐBSCL rất quan trọng, vì vậy các địa phương cần duy trì và phát huy hơn nữa nguồn tài nguyên này. Trong vấn đề đào tạo lại nguồn nhân lực làm công tác DL thì TP. HCM sẽ đóng vai trò là đầu mối, là nơi thí điểm để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quốc tế. Bên cạnh quan tâm đào tạo nguồn nhân lực DL phải gắn liền với phát triển doanh nghiệp DL vì muốn phát triển DL tất yếu phải có doanh nghiệp về DL…

Kết thúc hội nghị, đại diện lãnh đạo TP. HCM và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL đã ký kết thỏa thuận biên bản liên kết hợp tác phát triển DL giai đoạn 2020 - 2025.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.