HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Làm việc với Trường đại học Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều chỉ đạo: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo dựng thương hiệu cho trường

Thứ Tư, 07/04/2021 | 17:10

Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: C.K

(BL-CK) Ngày 7/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều đã chủ trì buổi làm việc với Trường đại học Bạc Liêu (ĐHBL) để nắm tình hình hoạt động và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của đơn vị, nhằm từng bước đưa Trường ĐHBL phát triển xứng tầm là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh và vùng Bán đảo Cà Mau. Cùng tham dự buổi làm việc còn có bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

Tại buổi làm việc, PGS-TS Từ Diệp Công Thành - Hiệu trưởng Trường ĐHBL, cho biết: Những năm qua trường đã từng bước củng cố tổ chức, hoạt động giảng dạy, học tập, nâng cao chất lượng, quảng bá thương hiệu, liên kết đào tạo nhằm phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng Bán đảo Cà Mau.

Trường hiện có 239 viên chức, người lao động, trong đó có 175 giảng viên, gồm 18 tiến sĩ và 157 thạc sĩ. Trường được cấp phép đào tạo 13 ngành đại học, 12 ngành bậc cao đẳng. Đơn vị cũng đã và đang phối hợp liên kết với các viện, trường đại học tại các tỉnh, thành trong cả nước để đào tạo trình độ thạc sĩ. Trường cũng đã đào tạo gần 64.000 sinh viên, đã triển khai nghiên cứu và công bố 146 đề tài, dự án, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế cũng từng bước đẩy mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Trường ĐHBL cũng còn nhiều khó khăn, thiếu những chuyên gia đầu ngành, chất lượng đào tạo chưa được đánh giá, chỉ đào tạo đến bậc đại học, nghiên cứu khoa học còn hạn chế, tài chính còn hạn hẹp, quy mô tuyển sinh ngày càng giảm...

Từ những hạn chế, khó khăn trên, Trường ĐHBL kiến nghị: Tỉnh sớm ưu tiên bố trí nguồn kinh phí thực hiện các đề án để nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển chương trình đào tạo, mở rộng quy mô đào tạo và đổi mới công tác tuyển sinh; Đảm bảo chất lượng giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Cải tiến và phát triển cơ sở vật chất; Cần có chính sách đãi ngộ cho giảng viên trong quá trình nghiên cứu sinh, giảng dạy…

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều đã ghi nhận và đánh giá cao sự tâm quyết của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ Trường ĐHBL trong thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Bạc Liêu có trường đại học là một lợi thế của tỉnh, vấn đề còn lại là phải tập trung củng cố hơn nữa về chất lượng đào tạo, đây là nút thắt cần tập trung tháo gỡ. Để làm tốt việc này, cần phải thông qua việc xây dựng các đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên để từ đó tạo dựng thương hiệu cho nhà trường.  Đồng thời, gắn kết đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu thực tế của xã hội và các đơn vị sử dụng lao động, phục vụ cho sản xuất, cho phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong công tác đào tạo phải gắn với nhu cầu sử dụng, gắn với mục tiêu khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế của 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đã xác định.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Trường ĐHBL nên liên kết với nhóm chuyên gia toàn cầu, để tiếp cận nghiên cứu về mô hình kinh tế tuần hoàn và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với phương án từng bước để Trường ĐHBL sớm đi đến tự chủ hoàn toàn. Trước mắt là từng bước tự chủ về biên chế, tài chính…

Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều cũng chỉ đạo các sở, ngành phải tích cực tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quan tâm đề xuất đầu tư sớm cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Trường ĐHBL phát triển vươn lên, tạo bước đột phá mới trong giai đoạn tới, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để tập thể nhà trường cùng sinh viên được đào tạo từ Trường ĐHBL ra sức chung tay đưa tỉnh Bạc Liêu ngày càng phát triển.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.