Công an Bạc Liêu: Vì nước quên thân - vì dân phục vụ

Thứ Sáu, 29/09/2017 | 17:13

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lực lượng Công an Bạc Liêu quyết tâm giữ ngọn cờ đầu. Trong cuộc chiến bảo vệ trật tự an toàn xã hội, Công an Bạc Liêu luôn thể hiện công cụ sắc bén, hữu hiệu của Đảng bộ, chính quyền, là chỗ dựa vững chắc mang lại bình yên cho cuộc sống nhân dân. Từ “học tập” đến “làm theo”, từ nhận thức đến hành động, từng cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng được đánh giá tiêu biểu trong nhiều công trình, phần việc cụ thể.

Bài 1:  Nối dài chiến công trên nhiều mặt trận 

“Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ hãy làm tốt nhất nhiệm vụ đang đảm trách”. Từ khẩu hiệu gần gũi và sâu sắc đó mà thời gian qua đã thôi thúc lực lượng Công an Bạc Liêu phấn đấu hết mình trong mọi hoàn cảnh, nối dài chiến công trên nhiều mặt trận. 

​Trung tướng Nguyễn Công Sơn (giữa), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân trao bằng khen của Bộ Công an cho cán bộ Công an Bạc Liêu có thành tích xuất sắc năm 2016.

Đại tá Phạm Quang Chung, Trưởng Công an TP. Bạc Liêu trao công cụ hỗ trợ cho Ban bảo vệ dân phố.  Ảnh: T.Đ

PHÁ NHIỀU CHUYÊN ÁN CHẤN ĐỘNG MIỀN TÂY

Nói tới chuyên án mang tầm cấp Bộ đấu tranh với tội phạm trộm cắp mô tô, ô tô liên tỉnh, khó ai có thể quên được công trạng của lực lượng Công an Bạc Liêu.

Năm 2014, Chuyên án 314 TRX do tỉnh Bạc Liêu thành lập, nhưng do mức độ táo bạo, liều lĩnh và chuyên nghiệp của bọn tội phạm, địa bàn hoạt động liên tỉnh nên Bộ Công an quyết định thành lập Ban chỉ đạo “đánh án”. Khi đó, Công an Bạc Liêu được Bộ tin tưởng giao làm Phó Ban chỉ đạo thường trực, đồng thời là Trưởng Ban chuyên án. Bạc Liêu đã phối hợp với lực lượng công an của 18 tỉnh, thành phố khu vực miền Tây và Đông Nam bộ phá án ròng rã suốt nhiều tháng trời. Người dân khắp nơi sau đó ăn mừng, nhẹ nhõm khi biết lực lượng công an đã triệt phá tới 25 băng, nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe xuyên biên giới, khởi tố và bắt tạm giam 119 đối tượng, thu hồi 67 xe mô tô các loại. Riêng Công an Bạc Liêu lúc đó khởi tố 41 bị can; điều tra, chứng minh, làm rõ 68 vụ trộm trên địa bàn tỉnh; đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu lên tới 205 vụ khác cho 14 tỉnh, thành có liên quan.

Tình hình tội phạm vẫn chưa chịu dừng nên năm 2016, Công an Bạc Liêu đã viết tiếp trang sử hào hùng bằng Chuyên án 116TR đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản liên địa bàn: Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang và Hậu Giang. Lúc đó, nhiều người dân hoang mang khi phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ băng trộm liều lĩnh dám cạy cửa cả ban ngày để lấy đi tài sản tiền tỷ. Công an Bạc Liêu tiếp tục đảm trách vai trò Trưởng Ban chuyên án. Tưởng chừng trang bị đầy đủ phương tiện để chống nhận dạng là bọn tội phạm qua được cặp mắt “nhà nghề”, nhưng chúng không ngờ lại bị sa lưới lực lượng Công an Bạc Liêu. Từ một “con chốt” ban đầu, Bạc Liêu đã cùng công an các tỉnh lật tẩy 117 vụ trộm, bắt 41 tên cướp giật, trộm cắp tài sản. Riêng trên địa bàn Bạc Liêu đã làm rõ 47 vụ, bắt và khởi tố 33 bị can.

Hàng chục chuyên án nổi cộm khác quy mô cấp tỉnh và cấp Bộ đấu tranh với bọn cướp giật, băng trộm chuyên nghiệp… mang bí số 814CG, 313TRX, 316TRX, 113TR, 616MB, 112TS, 101GC… lần lượt được Công an Bạc Liêu lập nên chiến công lẫy lừng trong sự ngưỡng mộ của quần chúng nhân dân, nhận được nhiều hình thức khen thưởng của UBND tỉnh, Bộ Công an cùng cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Trong đó có hai chuyên án được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba và hạng Nhì.

Đại tá Dương Tứ Phương, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đúc kết: “Thành công trước hết của cán bộ, chiến sĩ đơn vị là học ở Bác tinh thần phục vụ nhân dân “hết việc chứ không hết giờ”. Kế đến là một tập thể đồng lòng với quyết tâm làm tốt nhất nhiệm vụ đang đảm trách”. Tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của lực lượng cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự Bạc Liêu luôn nhận được sự trân trọng của Công an các tỉnh. Nhiều lần “đánh án” liên tỉnh, Công an tỉnh bạn đã phải nhờ tới Công an Bạc Liêu đấu tranh, khai thác thông tin mới làm rõ được nhiều manh mối lớn.           

NHIỀU MÔ HÌNH ĐƯỢC CẢ NƯỚC NHÂN RỘNG

Trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an Bạc Liêu đã nhiều lần được vinh danh toàn quốc. Thượng tá Phan Hoài Vũ, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh) cho biết, trong 10 năm trở lại đây, Bạc Liêu trở thành địa phương đi đầu cả nước trong phong trào toàn dân phòng chống tội phạm. Trong số 35 mô hình phòng chống tội phạm mà Bạc Liêu xây dựng có 6 mô hình được Bộ Công an triển khai nhân rộng trên toàn quốc. Cụ thể là mô hình: Tổ tự quản dòng tộc về an ninh trật tự (ANTT) tại ấp Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long); Doanh nghiệp đỡ đầu các tổ chức quần chúng giữ gìn ANTT ở cơ sở của ấp Ninh Lợi (xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân); Câu lạc bộ Người hoàn lương của thị trấn Hộ Phòng (TX. Giá Rai); Tổ ngư dân tự quản về ANTT trên biển (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) và Tổ tự quản tuyến kênh an toàn về ANTT xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân). Bên cạnh đó, Bạc Liêu còn có 4 mô hình được nhân rộng trong tỉnh, gồm: Câu lạc bộ Nữ phòng chống tội phạm của huyện Đông Hải; Cổng ANTT ở huyện Phước Long; Tổ tự quản bến xe Honda đầu của huyện Vĩnh Lợi; Tổ tự quản trong nhà cho thuê của TP. Bạc Liêu.

Trong số 35 mô hình tiêu biểu nêu trên, có 10 mô hình do chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chủ trì xây dựng. Trên địa bàn tỉnh hiện nay, các mô hình được triển khai phủ kín địa bàn theo phương châm “ở đâu có quần chúng, ở đó có phong trào phòng chống tội phạm”…

Là người sáng lập mô hình Tổ tự quản dòng tộc ấp Vĩnh Lộc - mô hình đầu tiên của tỉnh được cả nước nhân rộng, Hòa thượng Lý Sa Muoth, Trụ trì chùa Đìa Muồng (huyện Phước Long) cho rằng: “Một khi tinh thần đoàn kết cộng đồng, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, ý thức phòng chống kẻ gian được nâng cao thì khó có tội phạm nào đánh thủng”.

Thông qua công tác phối hợp giữa công an các địa phương với ban ngành, đoàn thể đóng trên địa bàn tổ chức cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, thời gian qua đã có hàng trăm đối tượng nguy hiểm, trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng… sa lưới pháp luật. Chỉ tính 10 năm gần đây, có 97 băng, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp bị triệt xóa. Cũng nhờ “tai mắt” quần chúng nhân dân mà hơn 400 đối tượng có lệnh truy nã được truy bắt và vận động ra đầu thú.

Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: “Để phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng lớn mạnh, yếu tố nổi bật trong thời gian qua là lực lượng xây dựng phong trào thuộc Công an các cấp đã kết nối các lực lượng địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tạo thành sức mạnh tổng hợp, phát triển đồng đều cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Hiệu quả từ phong trào phòng chống tội phạm cho thấy, thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng, nó quyết định sự thành bại của phong trào”.

TẤN ĐẠT

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát (20/7/1962 - 20/7/2017), Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) khen ngợi: “Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát nhân dân Bạc Liêu đã khám phá thành công nhiều chuyên án, triệt xóa nhiều vụ án lớn có tầm ảnh hưởng cả khu vực, bảo vệ thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước cũng như của tỉnh nhà. Thay  mặt Tổng cục Cảnh sát, tôi ghi nhận và đánh giá cao những thành quả đó…”.

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.