An toàn giao thông

Cần xử lý dứt điểm tình trạng mua bán cừ tràm vi phạm hành lang an toàn giao thông

Thứ Hai, 18/05/2020 | 16:54

Tình trạng mua bán cừ tràm ven tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa bàn huyện Hòa Bình và TX. Giá Rai vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ và đường sông đã tồn tại từ lâu. Các địa phương cũng thừa nhận đây là điểm nóng gây tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên địa bàn nhưng công tác xử lý vẫn chưa kiên quyết, dứt điểm, khiến tình trạng tái lấn chiếm lại diễn ra.

Việc lên xuống hàng hóa của các vựa cừ tràm ven tuyến Quốc lộ 1A gây tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Ảnh: Đ.H

Điển hình là việc mua bán cừ tràm ven tuyến Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn xã Vĩnh Mỹ B (huyện Hòa Bình) của hai cơ sở kinh doanh cừ tràm Việt Hùng, Tư Huệ và qua phường Láng Tròn (TX. Giá Rai) của hộ kinh doanh Thái Tú Em. Hàng ngày, việc lên, xuống vận chuyển cừ tràm diễn ra trong phạm vi đất hành lang ATGT đường bộ và đường thủy, đã được Nhà nước bồi thường, giải tỏa trắng. Tình trạng này gây tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi các cơ sở thường xuyên đậu đỗ xe tải, lên xuống cừ tràm giữa lúc người và phương tiện lưu thông đông đúc trên quốc lộ.

Trước tình trạng vi phạm các quy định về đảm bảo ATGT của các hộ này, đầu năm 2019, Đoàn kiểm tra của Ban ATGT tỉnh phối hợp với Thanh tra Sở GT-VT, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Chi cục Quản lý đường bộ IV.6, Công ty Bảo trì đường bộ 719 và các cơ quan chức năng, cùng chính quyền địa phương của huyện Hòa Bình đã kiểm tra thực tế tại cơ sở cừ tràm Việt Hùng, Tư Huệ (huyện Hòa Bình). Đoàn kiểm tra đề nghị hai cơ sở phải ngừng hoạt động từ ngày 28/1/2019, và trong thời gian 7 ngày phải di dời cừ tràm ra khỏi hai vị trí nói trên.

Sau nhiều biện pháp của ngành chức năng và chính quyền địa phương, các cơ sở Tư Huệ, Việt Hùng (huyện Hòa Bình) và Thái Tú Em (TX. Giá Rai) đã giải tỏa việc tập kết, mua bán cừ tràm ra khỏi phạm vi hành lang ATGT được một thời gian, tuy nhiên đến nay lại tái diễn cảnh lấn chiếm.

Ngày 25/2/2020, Đại tá Ngô Thành Thật - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó ban Thường trực Ban ATGT tỉnh tiếp tục gửi công văn đến Ban ATGT huyện Hòa Bình, TX. Giá Rai đề nghị xử lý kiên quyết tình trạng mua bán cừ tràm vi phạm hành lang ATGT. Cụ thể, Ban ATGT tỉnh nhận định tình trạng mua bán cừ tràm diễn ra rất phức tạp, tiềm ẩn tai nạn giao thông rất cao. Để phòng ngừa tai nạn giao thông, Ban ATGT tỉnh đề nghị Ban ATGT huyện Hòa Bình và TX. Giá Rai chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát và cơ quan quản lý tuyến xử lý kiên quyết tình trạng mua bán cừ tràm vi phạm hành lang ATGT đường bộ và đường sông.

Phường Láng Tròn và xã Vĩnh Mỹ B đã nhiều lần lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ kinh doanh cừ tràm, tuy nhiên, chuyện đóng phạt, ký biên bản, cam kết di dời và tái lấn chiếm vẫn xoay vòng. Mới đây nhất, ngày 16/4/2020, UBND TX. Giá Rai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Thái Tú Em (SN 1985, ngụ khóm 1, phường Láng Tròn) về hành vi sử dụng trái phép đất, hành lang an toàn đường bộ làm nơi tập kết, trung chuyển hàng hóa, mức phạt 5 triệu đồng và buộc trong thời hạn 10 ngày phải di dời cừ tràm ra khỏi phạm vi lấn chiếm. Các địa phương cũng đã bàn đến giải pháp cắm biển báo cấm dừng, đỗ tại địa điểm vận chuyển cừ tràm, kể cả biện pháp cưỡng chế…

Mặc dù vậy, tình trạng mua bán cừ tràm đến nay vẫn chưa được khắc phục, giải tỏa ra khỏi hành lang theo quy định. Tình trạng này tồn tại không chỉ gây tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT mà còn gây bức xúc trong dư luận, cần được xử lý kiên quyết, dứt điểm, tránh để tái diễn cảnh “bắt cóc bỏ dĩa”.

Mai Đinh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.