An toàn giao thông

Đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng

Thứ Hai, 12/09/2022 | 16:26

(BL-ĐH) Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng (Quyết định 2447/QĐ-BYT). Theo hướng dẫn mới này, bắt buộc đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng (máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, tàu điện, phà, xe khách, xe buýt, tắc-xi,...). Quy định này được áp dụng đối với tất cả hành khách; người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng, kể cả nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ khi tiếp xúc trực tiếp với hành khách.

Bộ Y tế khẳng định, việc sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng là một biện pháp dự phòng cá nhân, góp phần làm giảm sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.