Biển đảo yêu thương

100% trường học đưa nội dung biển, đảo vào giờ học chính khóa

Thứ Hai, 10/06/2013 | 20:24

(BL-TĐ) Theo Sở GD-ĐT, năm học 2012 - 2013, 100% trường học trên địa bàn tỉnh đưa nội dung giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào giờ giảng dạy chính khóa. Có ít nhất 7 môn học từ cấp học mầm non đến THPT được lồng ghép nội dung giáo dục về biển, đảo vào giáo trình giảng dạy học sinh.

Ngoài ra, ở các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như: chào cờ đầu tuần, tham quan… các trường cũng chủ động lồng ghép nội dung giáo dục về biển đảo Việt Nam.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở GD-ĐT, hình thức tổ chức giảng dạy về biển, đảo chưa thật sự hấp dẫn học sinh, việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo còn rất hạn chế do khó khăn về nguồn kinh phí. Do đó, kết quả đạt được chưa cao, chuyển biến trong ý thức học sinh về vấn đề bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo chưa rõ nét.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.