Bộ đội Cụ Hồ

Cựu chiến binh Bùi Văn Bách: Làm kinh tế giỏi, sống gương mẫu

Thứ Tư, 31/08/2022 | 16:00

Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, trên địa bàn phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) có nhiều tấm gương cựu chiến binh (CCB) gương mẫu đi đầu trong các phong trào, đặc biệt là phong trào CCB làm kinh tế giỏi. Trong đó, tiêu biểu là hội viên Chi hội CCB khóm Chòm Xoài - Bùi Văn Bách.

CCB Bùi Văn Bách (bên phải) chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm với Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khóm Chòm Xoài. Ảnh: T.L

Sinh ra ở Nam Định, như bao chàng trai trẻ yêu nước khác, ông Bùi Văn Bách cũng tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia. Năm 1979, ông Bách xuất ngũ trở về quê hương, đến năm 1985, ông theo gia đình xuôi về miền Nam lập nghiệp và lập gia đình trên vùng đất Bạc Liêu nghĩa tình.

Ban đầu khởi nghiệp, vợ chồng ông Bách khai phá 2ha đất để trồng trọt và nuôi tôm. Nhờ chăm chỉ lao động, sống tiết kiệm, biết “tích tiểu thành đại” nên đến nay gia đình ông đã mở rộng diện tích canh tác tôm lên 5ha và đầu tư 100 giồng đất trồng rẫy. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông Bách thu lãi trên 200 triệu đồng.

Không chỉ là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương, ông Bách còn gương mẫu, nhiệt tình tham gia các phong trào hoạt động của Hội như: thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng đô thị văn minh”, là tấm gương sáng, sẵn sàng đóng góp 50 triệu đồng làm lộ giao thông, nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế và giúp đỡ bà con, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy tinh thần xung kích của người lính Cụ Hồ, CBB Bùi Văn Bách không chỉ hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, mà sau khi trở về với cuộc sống đời thường, ông vẫn luôn phát huy tinh thần ấy để lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, nuôi dạy con thành đạt, xứng đáng là CCB tiêu biểu về tinh thần vượt khó, vươn lên làm giàu cho gia đình, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

MINH LUÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.