Bộ đội Cụ Hồ

Lực lượng vũ trang tỉnh: Thi đua “Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ”

Thứ Hai, 03/11/2014 | 17:20

Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đang nỗ lực thực hiện thi đua “Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ” để luôn xứng đáng với tên gọi cao quý “bộ đội Cụ Hồ”. Đợt thi đua cao điểm kéo dài từ giữa tháng 10 đến ngày 22/12/2014 - Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hoàn thành tốt các cuộc diễn tập quân sự là một tiêu chí thi đua “Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ”. Trong ảnh: Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vĩnh Lợi năm 2014. Ảnh: N.Q

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh quyết tâm giành được “4 nhất” trong đợt thi đua “Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ”. Đó là tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý chí, trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; và tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa đạt hiệu quả cao nhất.

Bộ CHQS tỉnh đặt ra các chỉ tiêu cao để các cơ quan, đơn vị trực thuộc phấn đấu. Lực lượng thường trực tham gia huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị đạt gần 99%; tất cả các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; Ban CHQS cấp huyện tập trung hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu về huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên…

Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: “Đợt thi đua phải xây dựng nhiều nhân tố điển hình tiên tiến, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về nhận thức tư tưởng”. Còn Đại tá Phạm Hồng Lạc, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Các cơ quan, đơn vị, huyện, thành phố thuộc LLVT quyết tâm hoàn thành các nội dung chỉ tiêu thi đua mà Bộ CHQS tỉnh đã đề ra. Trong đó, tập trung đột phát thực hiện chỉ tiêu toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ có ý chí, quyết tâm và trách nhiệm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM)”…

Về phong trào thi đua này, Ban CHQS TP. Bạc Liêu đã phân công lực lượng thường trực phối hợp với 3 xã: Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông và Hiệp Thành để XDNTM. Ban CHQS các xã sẽ giao mỗi lực lượng dân quân phụ trách từ 3 - 5 hộ dân (có gia đình của chính đồng chí đó) để thực hiện vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan nông thôn sạch - đẹp.

Ngoài đột phá về phong trào XDNTM, Ban CHQS TP. Bạc Liêu còn tập trung đột phá vào hai nội dung khác. Trước hết là xây dựng xã vững mạnh về quốc phòng - an ninh. Hiện, Vĩnh Trạch Đông đã được công nhận xã vững mạnh về quốc phòng - an ninh vào năm 2013. Sau đợt thi đua, dự kiến sẽ công nhận thêm các đơn vị phường 1, phường 3, phường Nhà Mát và xã Hiệp Thành. Thứ hai là xây dựng đơn vị phường 8 và xã Vĩnh Trạch Đông tiêu biểu về công tác Đảng, công tác chính trị, phục vụ cụm thi đua huyện, thành phố tham quan. Bên cạnh “3 đột phá”, đơn vị này còn đẩy mạnh khắc phục hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, gắn với với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để đạt được các nội dung thi đua này, theo Thượng tá Nguyễn Văn Tỏ, Chính trị viên Ban CHQS TP. Bạc Liêu “thì cán bộ, sĩ quan phải gương mẫu”.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.