Báo cáo kết quả Đại hội và chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Thứ Bảy, 17/10/2020 | 08:44

Tối 16/10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở VH-TT-TT&DL tổ chức báo cáo kết quả Đại hội và chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có các đồng chí: Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; lãnh đạo thành ủy, thị ủy, huyện ủy, UBND, Ban Tuyên giáo, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đại hội diễn ra từ ngày 14 - 16/10/2020, có 277 đại biểu chính thức của 11 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và 40/40 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV là đại biểu đương nhiên, đại diện cho hơn 26.000 đảng viên của Đảng bộ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, sinh viên tham dự chương trình.

Với phương châm hành động: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển”, Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu trong 5 năm tới là: tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, ý chí và khát vọng phát triển của toàn dân; huy động mọi nguồn lực, tập trung thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột đã xác định để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Đến năm 2025, Bạc Liêu tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030; có mức GRDP/người thuộc nhóm cao của vùng. Quy mô kinh tế đến năm 2025 tăng từ 2 - 2,5 lần so với năm 2020.

Đại hội cũng xác định 21 chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành (BCH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 47 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí (khuyết 1 đồng chí). Đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; đồng chí Phạm Văn Thiều - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đắc cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI. Đại hội cũng bầu ra Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới gồm 10 đồng chí; đồng chí Hồ Thanh Thủy - Bí thư Huyện ủy Hòa Bình được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ số lượng của Trung ương, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tiết mục “Tuổi xuân dâng Đảng” mở màn chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam đánh giá, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chuẩn bị và tổ chức nghiêm túc, chu đáo, đúng nguyên tắc, thủ tục quy định. Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, đổi mới trong Đảng; phát huy được trí tuệ của cán bộ, đảng viên và đại biểu Đại hội trong thảo luận đóng góp văn kiện, nhân sự; Đại hội đã xây dựng Nghị quyết Đại hội với tinh thần quyết tâm chính trị cao và khát vọng vươn lên. Từ thành tựu của nhiệm kỳ qua và thành công của Đại hội này, sẽ là nền tảng để phấn đấu đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững hơn, tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phấn đấu vươn lên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiết mục “Tổ quốc gọi tên mình” do cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh trình bày.

Sau khi nghe báo cáo kết quả Đại hội, các đại biểu đã thưởng thức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội, với chủ đề “Niềm tin dâng Đảng”. Chương trình tái hiện hành trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và sự chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân trong cuộc kháng chiến đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn và kịp thời, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nắm được thời cơ để tiến hành thắng lợi cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Người xem còn được hòa vào không khí hào hùng, đầy tự hào của Chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội khắp năm châu, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ. Và Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 thắng lợi khép lại trang vàng bằng dấu son lịch sử ngày 30/4/1975 và mở ra giai đoạn mới cho dân tộc. Khép lại chương trình nghệ thuật là những lời ca, tiếng hát thể hiện niềm tin sắc son của các thế hệ dân tộc Việt Nam vào Đảng, tiếp bước đi theo con đường của Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Tin, ảnh: Hữu Thọ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.