Bí thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng tiếp đoàn cán bộ tỉnh Ninh Bình kết nghĩa

Thứ Sáu, 25/04/2014 | 17:02

Lãnh đạo hai tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại biểu tượng kết nghĩa hai tỉnh Bạc Liêu - Ninh Bình (Quảng trường Hùng Vương). Ảnh: H.L

(BL-HL) Chiều 24/4, đoàn cán bộ tỉnh Ninh Bình kết nghĩa do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm Bạc Liêu nhân sự kiện Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014.

Tiếp đoàn có đồng chí Võ Văn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

Đồng chí Võ Văn Dũng đã thông báo với đoàn cán bộ tỉnh Ninh Bình một số mặt công tác tỉnh đã chuẩn bị cho sự kiện Festival ĐCTT trong thời gian qua. Đến nay, Bạc Liêu đã hoàn thành nhiều công trình phục vụ và chào mừng sự kiện Festival như: các công trình văn hóa - nghệ thuật và Quảng trường Hùng Vương. Ngoài biểu tượng ba dân tộc, biểu tượng văn hóa tỉnh Bạc Liêu - cây đờn kìm cách điệu, trên quảng trường còn có biểu tượng kết nghĩa hai tỉnh Bạc Liêu - Ninh Bình. Công trình này thể hiện truyền thống gắn bó keo sơn giữa Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh Bạc Liêu - Ninh Bình. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn nhiều công trình mang tên địa danh của tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình bày tỏ niềm vui khi tỉnh Ninh Bình được mời tham gia sự kiện Festival ĐCTT quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014. Đồng thời khẳng định, thông qua sự kiện này, mối quan hệ kết nghĩa giữa hai tỉnh ngày càng thắt chặt hơn.

Cùng ngày, đoàn cán bộ tỉnh Ninh Bình cùng với lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại tượng đài sự kiện Mậu Thân 1968; tham quan biểu tượng kết nghĩa Bạc Liêu - Ninh Bình, biểu tượng văn hóa tỉnh Bạc Liêu - cây đờn kìm cách điệu tại Quảng trường Hùng Vương; thăm Trường THCS Ninh Bình (phường 2, TP. Bạc Liêu).

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.