Công đoàn ngành Y tế: Tạo niềm tin vững chắc cho công đoàn viên

Thứ Tư, 28/07/2021 | 15:28

Công đoàn ngành Y tế Bạc Liêu hiện có 18 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc. Thời gian qua, Công đoàn ngành Y tế đã từng bước xây dựng đội ngũ không ngừng lớn mạnh với gần 4.700 đoàn viên. Đặc biệt, Công đoàn ngành đã tạo được niềm tin vững chắc cho đoàn viên, nhất là thúc đẩy tinh thần cán bộ, nhân viên y tế trong “cuộc chiến” phòng chống đại dịch COVID-19 hiện nay.

Lãnh đạo Sở Y tế trao Giấy chứng nhận “Bảo hiểm an toàn trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19” cho đoàn viên công đoàn tham gia tuyến đầu chống dịch.

Kịp thời động viên, chia sẻ với lực lượng tuyến đầu

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với các lực lượng khác, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế luôn xông pha nơi tuyến đầu đầy gian nan, nguy hiểm. Để kịp thời động viên, chia sẻ với lực lượng đang ngày đêm căng mình chống dịch, thời gian qua, Công đoàn ngành Y tế đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Chẳng hạn như, để tạo phong trào tình nguyện, quyết tâm ở mỗi cá nhân, cán bộ ngành, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế tổ chức trao quà cho 22 đoàn viên trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 3 CĐCS trực thuộc (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic), mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Đồng thời, nhằm đồng hành cùng các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh, lực lượng trực chốt, chia sẻ với cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế, Công đoàn ngành Y tế cũng đã vận động hỗ trợ 100 lít nước rửa tay cho 11 CĐCS trực thuộc; tổ chức tặng quà (là nhu yếu phẩm) cho 6 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Gần đây nhất, Công đoàn ngành đã vận động và trao Giấy chứng nhận “Bảo hiểm an toàn trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19” cho đoàn viên công đoàn tham gia tuyến đầu chống dịch…

Bên cạnh đó, các CĐCS trực thuộc ngành cũng đã có nhiều hoạt động như: tham mưu với lãnh đạo đơn vị trang bị, hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị phòng chống dịch cho cán bộ y tế; phun khử khuẩn khu vực làm việc, khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Ngoài ra, một số CĐCS còn tổ chức hưởng ứng Ngày Vệ sinh tay toàn cầu (5/5) với chủ đề: “Chỉ cần vài giây để bảo vệ sự sống - Hãy vệ sinh tay”. Đây là hoạt động giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc giữ sạch đôi tay, góp phần thực hiện đúng theo yêu cầu thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

Sự quan tâm thường xuyên, sâu sát của Công đoàn ngành chính là món quà động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế nỗ lực làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, cũng như trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đại diện Công đoàn ngành Y tế thăm, tặng quà đoàn viên đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: T.T

Duy trì những hoạt động thiết thực, phù hợp

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh đã ảnh hưởng ít nhiều đến các phong trào, mặc dù vậy, Công đoàn ngành Y tế vẫn nỗ lực duy trì một số hoạt động phù hợp với tình hình mà vẫn mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như ngay từ đầu năm, Công đoàn ngành Y tế đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, lao động, đồng thời chỉ đạo các CĐCS thực hiện và đăng ký các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, liên kết phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn; phong trào xanh - sạch - đẹp; phong trào học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, tiến tới xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”.

Nhằm hỗ trợ đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở, Công đoàn ngành Y tế đã quyên góp 85 triệu đồng để cất mới 2 căn nhà và sửa chữa một căn cho 3 đoàn viên CĐCS Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Song song đó, xét hỗ trợ cho 36 đoàn viên vay 460 triệu đồng từ nguồn Quỹ mái ấm Công đoàn và trợ vốn cho công nhân, lao động nghèo (trả dần trong 24 tháng). Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế còn tổ chức ký kết Chương trình phúc lợi với Công ty cổ phần sữa Hà Lan, giúp đoàn viên có nhu cầu được mua sữa giảm giá…

Với những hoạt động hiệu quả, hàng năm, ngành Y tế có hơn 90% CĐCS đạt vững mạnh, ngày càng tạo được niềm tin vững chắc trong đoàn viên công đoàn. Đồng thời, những phong trào thi đua của Công đoàn đã góp phần vào thực hiện thắng lợi chung của ngành Y tế, của Công đoàn các cấp trong tỉnh.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.