Đảng bộ thị trấn Châu Hưng: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu đưa thị trấn trở thành đô thị loại IV

Thứ Hai, 25/05/2020 | 15:56

Thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi) hôm nay khoác trên mình chiếc áo mới với những đổi thay rõ nét về cơ sở hạ tầng, an ninh trật tự, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Điều đó tạo đà cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi những mục tiêu lớn hơn trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Châu Hưng - Trần Minh Tùng trao quyết định tặng nhà tình đồng chí cho đảng viên Lâm Hòa Hợp (ấp Bà Chăng, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: H.L

BỨT PHÁ NGOẠN MỤC

Trong nhiệm kỳ qua (2015 - 2020), mặc dù còn nhiều khó khăn, song nhờ có nhiều giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nên tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn Châu Hưng có những đổi thay, bứt phá đáng tự hào. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XIII đề ra cơ bản hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt cao. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,6%/năm (chỉ tiêu Nghị quyết 7%); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Toàn thị trấn hiện có 14 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 21 cơ sở lưu trú và 12 cơ sở kinh doanh ăn uống.

Cùng với đó, kết cấu hạ tầng được đầu tư, diện mạo thị trấn thay đổi khá rõ nét. Tranh thủ sự quan tâm đầu tư của huyện, trong nhiệm kỳ qua, thị trấn Châu Hưng đã làm mới 5 tuyến lộ với chiều dài 9,5km; xây dựng mới và sửa chữa 10 cây cầu. Đồng thời còn đầu tư nâng cấp, làm mới các tuyến giao thông chính nối liền các ấp và các khu dân cư; đầu tư 5 tuyến điện, nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn trên địa bàn thị trấn lên 99,2%, tăng 2,2% so với năm 2015.

Trong 5 năm qua, thị trấn Châu Hưng còn quan tâm chăm lo tốt các đối tượng chính sách, người có công và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Cụ thể là vận động các nguồn lực xây mới, sửa chữa 182 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết; giúp đỡ vốn, cây - con giống cho 114 hộ nghèo... Nhờ đó mà tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn hiện nay giảm còn 2,38%.

Ngoài ra, các hoạt động văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao tiếp tục được nâng cao, ngày càng phong phú, đa dạng phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị và đời sống tinh thần của Nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” từng bước đi vào chiều sâu, tạo được sự chuyển biến và đạt những kết quả đáng phấn khởi. Thị trấn Châu Hưng có 100% hộ có phương tiện nghe nhìn, 75% người dân được tiếp cận dịch vụ Internet, có 3.504 hộ được bình xét đạt chuẩn Gia đình văn hóa.

Thi công lát gạch vỉa hè trên địa bàn thị trấn Châu Hưng. Ảnh: M.Đ

PHÁT HUY TINH THẦN ĐOÀN KẾT

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015 - 2020, cùng với những nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ thị trấn Châu Hưng đã tăng cường mở rộng dân chủ, phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác cán bộ được thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của Đảng như: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ chuyển biến tích cực, thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị tại cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền. Lề lối làm việc, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được nâng lên; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị được tăng cường, luôn thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, thái độ phục vụ Nhân dân theo phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng tinh thần Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị trấn Châu Hưng tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy tinh thần, ý thức, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác của cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thị trấn Châu Hưng đẩy mạnh phát triển kinh tế, tập trung xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, thực hiện đồng loạt các giải pháp xây dựng đô thị văn minh. Đồng thời huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư, đưa thị trấn Châu Hưng sớm trở thành đô thị loại IV. Bên cạnh đó, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy vẫn còn không ít khó khăn, thách thức trước yêu cầu đổi mới và phát triển, song với sự đồng thuận, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, sự gương mẫu, tận tụy, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, bằng những giải pháp đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và hành động, tin tưởng rằng Châu Hưng sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

ĐỖ HOÀNG

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 từ 70 triệu đồng trở lên;

- Xây dựng từ 1 - 2 cánh đồng lớn; xây dựng từ 1 - 2 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Sản lượng lương thực (lúa) đạt 25.000 tấn;

- Thu ngân sách hàng năm đạt chỉ tiêu trên giao;

- Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 100% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2;

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 80%. Mỗi năm có từ 500 lao động được giải quyết việc làm;

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2% (theo tiêu chí mới);

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 5,5% và giảm tỷ lệ trẻ em béo phì theo kế hoạch;

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế từ 98% trở lên; tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch đạt 78%; tỷ lệ hộ dân dùng điện (có điện kế) đạt 99,8%; tỷ lệ thu gom rác thải đạt 80%;

- Tuyển quân hằng năm và xây dựng, quản lý lực lượng dân quân, dự bị động viên đạt chỉ tiêu trên giao;

- Phấn đấu hàng năm có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ phát triển từ 25 đảng viên mới trở lên;

- Phấn đấu hàng năm 100% đoàn thể hoạt động từ khá trở lên;

- Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại IV;

- Xây dựng 1 - 2 ấp kiểu mẫu; xây dựng 1 - 2 tuyến đường kiểu mẫu;

- Vận động thành lập doanh nghiệp theo chỉ tiêu trên giao.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.