Hội LHPN huyện Phước Long: Gắn công tác an sinh xã hội với xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 13/01/2021 | 14:06

Thời gian qua, Hội LHPN huyện Phước Long đã triển khai có hiệu quả giải pháp thực hiện công tác an sinh xã hội (ASXH), hoạt động từ thiện gắn với tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện.

Cụ thể như, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch lồng ghép 13 tiêu chí xây dựng gia đình NTM vào các phong trào thi đua của Hội như: Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch, Xây dựng huyện xanh - sạch - đẹp… triển khai đến 100% cơ sở Hội thực hiện. Từ đó, Hội đã chỉ đạo đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động như: chỉnh trang hàng rào cây xanh, về nguồn làm công tác ASXH, thường xuyên nhắc, động viên các hộ gia đình, hộ mua bán khu vực chợ không lấn chiếm lòng lề đường, ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông và tệ nạn xã hội thông qua các cuộc sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, nhóm. Đồng thời, Hội LHPN huyện còn lồng ghép và phối - kết hợp cùng các ngành có liên quan phát động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình NTM, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng các mô hình vệ sinh môi trường như xóa cầu tiêu trên sông, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng hố rác tự hoại trong mỗi gia đình, sử dụng nước sạch...

Hội LHPN xã Hưng Phú (huyện Phước Long) vận động doanh nghiệp tặng quà hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của địa phương. Ảnh: T.T

Công tác ASXH, hoạt động từ thiện được xem là hoạt động khá nổi bật của các cấp Hội trong huyện thời gian qua. Hội đã thành lập được 20 tổ phụ nữ với công tác từ thiện, có 231 thành viên tham gia. Thành viên các tổ từ thiện đã vận động nhà hảo tâm, mạnh thường quân tặng gạo, nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập, mũ bảo hiểm, xe đạp, thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ cây - con giống, xây cầu giao thông nông thôn, mái ấm tình thương, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hội viên phụ nữ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn…, với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Từ những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình hiệu quả nhằm nâng cao tiêu chí NTM ở các địa phương; góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ trong toàn huyện.

Đàm Phát

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.