Huyện Hồng Dân: Phát huy nội lực để kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững

Thứ Hai, 14/09/2020 | 15:35

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Dân đã khẩn trương ban hành nghị quyết, thông qua chương trình hành động, chủ động đề ra các giải pháp thiết thực, sát với tình hình thực tế địa phương. Đồng thời nhanh chóng triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra theo từng năm và cả nhiệm kỳ.

TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT SÂU RỘNG

Với quyết tâm nhanh chóng đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Hồng Dân đã tổ chức hội nghị thông tin, báo cáo nhanh về kết quả đại hội. Tính đến thời điểm này, huyện đã triển khai được 3 cuộc cấp huyện, 9 cuộc ở cấp xã, thị trấn dành cho cán bộ chủ chốt và đảng viên. Đồng thời, Huyện ủy cũng đã chỉ đạo tất cả các đảng bộ, chi bộ trong huyện nhanh chóng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp, sát với tình hình thực tiễn, thiết thực với từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ huyện đã ban hành 6 nghị quyết chuyên đề như: Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững; xây dựng Hồng Dân trở thành trung tâm sản xuất lúa gạo của tỉnh; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng huyện Hồng Dân sáng - xanh - sạch - đẹp… Song song đó, Đảng bộ huyện cũng ban hành chương trình công tác toàn khóa; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; xác định cụ thể các chương trình, đề án chuyên đề để phân công cho các cơ quan, đơn vị, cấp ủy viên tham mưu ban hành.

Lộ giao thông nông thôn được mở rộng tại huyện Hồng Dân. Ảnh: H.T

XÂY DỰNG 8/8 XÃ ĐẠT NTM NÂNG CAO VÀO NĂM 2021

Trên cơ sở phân tích những thuận lợi và khó khăn trong giai đoạn tới, Đảng bộ Hồng Dân xác định phương hướng phát triển là: Phát huy đúng mức sức mạnh khối đại đoàn kết, ý chí và khát vọng phát triển của toàn dân; phát huy triệt để nội lực, đầu tư, khai thác theo chiều sâu tiềm năng, thế mạnh của huyện để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc để huyện thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh.

Đồng chí Phan Thanh Duy, Bí thư Huyện ủy Hồng Dân, cho biết: “Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện sớm đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng bộ huyện. Từ nay đến cuối năm, huyện sẽ tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện giải ngân 100% vốn đầu tư công; triển khai các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (khánh thành tuyến đường xã Lộc Ninh, khởi công công trình cầu với vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng tại xã Ninh Thạnh Lợi A); phấn đấu đến cuối năm có 2 xã Vĩnh Lộc và Lộc Ninh đạt tiêu chí NTM nâng cao và tập trung quyết liệt để tất cả các xã còn lại của huyện đều cán đích NTM nâng vào vào năm 2021”.

HOÀNG UYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.