Huyện Hồng Dân: Sôi nổi các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Thứ Hai, 25/05/2020 | 16:54

Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), tiến tới Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ, quân và dân huyện Hồng Dân đang tập trung quyết liệt cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng diện mạo quê hương Hồng Dân sáng - xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt, nhiều công trình, phần việc đang được gấp rút khởi công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng là những món quà ý nghĩa dâng lên Đại hội.

Cắt băng khánh thành cột mốc đảo Trường Sa trong khuôn viên Trường THCS Nguyễn Văn An (xã Ninh Thạnh Lợi). Ảnh: C.P

Tập trung phát triển sản xuất, xây dựng quê hương đổi mới

Được Tỉnh ủy chọn là đơn vị chỉ đạo điểm của tỉnh về Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Hồng Dân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mọi nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ huyện. Đến thời điểm này, Đại hội cấp cơ sở trong toàn huyện đã thành công tốt đẹp; công tác nhân sự, hoàn chỉnh văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện được thực hiện chặt chẽ.

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đại hội Đảng các cấp, Hồng Dân tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. “Ngay sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, người dân trên địa bàn đã nhanh chóng bắt tay khôi phục lại sản xuất. Huyện đang tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất ở hai vùng sinh thái mặn - ngọt. Trong đó, con tôm ở vùng chuyển đổi năm nay đạt năng suất, sản lượng khá cao, nông dân thu hoạch có lãi cao hơn so với cùng kỳ”, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân - Nguyễn Văn Thới, cho biết.

Những ngày này, phong trào ra quân xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, chỉnh trang diện mạo các xã, thị trấn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp được các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân trong toàn huyện khẩn trương thực hiện. Hàng loạt tuyến đường bê-tông thông thoáng, dọc hai bên lộ nông thôn là cây xanh, hoa kiểng, hàng rào, bờ kè thẳng tắp… có mặt khắp nơi càng làm cho bộ mặt nông thôn Hồng Dân khởi sắc từng ngày.

Đặc biệt, mọi phong trào phát động đều được Nhân dân đồng thuận cao, thực hiện hăng hái, quyết liệt, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Nông dân Trần Văn Minh (thị trấn Ngan Dừa) bộc bạch: “Trước sự kiện đặc biệt: Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện và tiến tới Đại hội Đảng các cấp, người dân ở đây ai nấy đều phấn khởi lao động sản xuất, nhất là tham gia chỉnh trang diện mạo quanh nhà, trước ngõ; tích cực tham gia các phong trào để Hồng Dân sớm được công nhận nông thôn mới trong năm nay”.

Không riêng gì ở các xã, thị trấn, phong trào thi đua lập thành tích dâng quà trước đại hội cũng diễn ra sôi sổi ở các tổ chức, đoàn thể trong toàn huyện. Đơn cử như Ban Thường vụ Huyện đoàn vừa phối hợp với lực lượng Công an huyện cắt băng khánh thành cột mốc đảo Trường Sa tại Trường THCS Nguyễn An Ninh (xã Ninh Thạnh Lợi A). Kinh phí xây dựng cột mốc hơn 20 triệu đồng do cán bộ, đoàn viên, thanh niên tự nguyện đóng góp và vận động thêm từ mạnh thường quân. Dịp này, Đoàn cơ sở Công an huyện còn tặng 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Hay như Hội LHPN huyện phối hợp với xã Ninh Hòa thành lập Chi hội Phụ nữ Trường mầm non Hoa Đào với 28 hội viên. Hoạt động này nhằm thu hút phụ nữ trong nhà trường tích cực tham gia hoạt động chi hội, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Tuyến đường Đông kênh Cạnh Đền có ý nghĩa lớn trong kết nối giao thương, phát triển kinh tế địa phương của Hồng Dân. Ảnh: T.H

Nhiều công trình giao thông ấn tượng

Trong các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng, huyện Hồng Dân tạo ấn tượng khi đưa 5 công trình giao thông có tính kết nối khu vực vào khởi công, thực hiện với kinh phí đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Cụ thể, huyện đã thực hiện hoàn thành, chuẩn bị khánh thành tuyến đường Đông kênh Cạnh Đền - Phó Sinh, đoạn giáp ranh xã Phước Long (huyện Phước Long) đến ngã tư Cạnh Đền (đường về trung tâm xã Ninh Thạnh Lợi A), kinh phí gần 85 tỷ đồng. Với chiều dài khoảng 10km, trên tuyến này có 10 cây cầu giao thông, việc đưa tuyến đường vào khai thác có ý nghĩa rất lớn đến phát triển kinh tế địa phương khi kết nối được giao thương giữa hai tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang. Nếu như trước đây muốn qua địa phận Kiên Giang thì phải chạy đường vòng rất xa, hoặc phải qua phà, còn bây giờ, khi tuyến đường hoàn thành, người dân có thể điều khiển xe 4 bánh trên lộ nhựa thênh thang, chỉ vài cây số là tới nơi.

Cùng với con đường kết nối niềm vui này, huyện Hồng Dân cùng lúc thực hiện thêm các tuyến đường ô tô có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo hạ tầng giao thông tại địa phương như tuyến đê từ kênh Dân Quân đến kênh 6000 giáp xã Phước Long (huyện Phước Long); tuyến đê Bình Dân - Phước Hòa (xã Lộc Ninh); tuyến đường kênh Nhỏ và đoạn giáp đường Ngan Dừa - Ninh Hòa - Ninh Quới (thị trấn Ngan Dừa). Theo ông Đinh Hoàng Anh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Hồng Dân: “Nhiều công trình đã xây dựng vượt tiến độ đề ra, với ý nghĩa cùng với toàn huyện dâng quà lên đại hội Đảng các cấp”.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Dân khóa XII đã có nhiều nỗ lực trong việc phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn. Lĩnh vực giao thông được tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả rất tích cực, nhiều tuyến đường quan trọng được thi công hoàn thiện như: đường ô tô về trung tâm các xã: Lộc Ninh, Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A, Vĩnh Lộc A; đường ô tô về Khu căn cứ Tỉnh ủy; các tuyến đường giao thông kết nối với TX. Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) và huyện Phước Long; 100% ấp có đường giao thông ấp liền ấp… Bên cạnh đó, tỉnh đang đầu tư xây dựng và hoàn tất thủ tục đầu tư một số dự án giao thông trọng điểm như: cầu Xẻo Vẹt, đường Ninh Quới A - Ninh Hòa - Ngan Dừa, đường từ thị trấn Phước Long (huyện Phước Long) đến Ba Đình, Vĩnh Lộc A; đường Phó Sinh - Cạnh Đền thuộc tuyến ĐT 980… “Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn, có hiệu quả của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy trong xác định ưu thế phát triển của huyện và sức mạnh đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Qua đó tạo tiền đề quan trọng để huyện phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới” - đồng chí Phan Thanh Duy, Bí thư Huyện ủy Hồng Dân khẳng định.

Trước thềm Đại hội, toàn Đảng, toàn quân và dân huyện Hồng Dân đã, đang cùng nhau đoàn kết, chung sức chung lòng, năng động sáng tạo, phấn đấu vượt mọi khó khăn để xây dựng thành công huyện nông thôn mới Hồng Dân!

Thanh Hải

--------------------------------------------------------

Tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu (tọa lạc ở xã Ninh Thạnh Lợi), Huyện ủy Hồng Dân  vừa tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 19 quần chúng ưu tú đang công tác ở các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Qua đó, nâng tổng số đảng viên toàn huyện Hồng Dân đến nay là 2.669 đảng viên.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.